Châu Âu gặp khó trong đáp ứng nhu cầu vũ khí

Các nhà sản xuất vũ khí của châu Âu đang gặp khó khăn trong đáp ứng nhu cầu do xung đột ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Biểu đồ hiển thị chỉ huy tích hợp của các hệ thống vũ khí do châu Âu sản xuất. Ảnh: Euractiv

Các nhà sản xuất vũ khí châu Âu đang gặp khó khăn trong đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Tại một cuộc họp trước hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels diễn ra từ ngày 12 - 13/10, các giám đốc điều hành công ty quốc phòng châu Âu cho biết ngành này đã dự kiến rằng các quốc gia EU chi tiêu ít hơn cho quân sự thay vì tăng ngân sách quốc phòng, sau nhiều thập kỷ hòa bình ở châu Âu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Liên minh này đã bắt đầu đối thoại với những tập đoàn quốc phòng cùng các đồng minh về cách thúc đẩy sản xuất và bổ sung kho vũ khí.

Ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo rằng các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ đưa ra quyết định tăng cường cho các kho dự trữ; lưu ý việc hỗ trợ Ukraine là điều đúng đắn, nhưng sản xuất vũ khí cần phải được tăng cường để đảm bảo năng lực của chính các đồng minh và để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài.

Người đứng đầu NATO cho biết ông hy vọng các bộ trưởng quốc phòng sẽ đưa ra quyết định về các mục tiêu tham vọng hơn nhằm cung cấp cho ngành quốc phòng nhu cầu dài hạn mà họ cần để đầu tư vào năng lực mới và xem xét các hợp đồng mua sắm chung.

ÔNg Nicolas Chamussy, Giám đốc điều hành của công ty quốc phòng Pháp Nexter, phàn nàn rằng hiện ngành quốc phòng châu Âu phải đáp ứng nhu cầu gia tăng đáng kể của về thiết bị quân sự, trong khi năng lực sản xuất lại được thiết kế cho thời bình.

Ông Chamussy nói thêm rằng châu Âu đang có nhu cầu rất lớn về pháo, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo EU tránh "tái phân khúc ở cấp độ quốc gia" trong một môi trường khó khăn do xung đột khi các quốc gia thành viên đều theo đuổi chương trình nghị sự của riêng mình.

EU đã hỗ trợ nhằm đảm bảo thiết bị và vật tư cho quân đội Ukraine, bao gồm cả vũ khí sát thương.

Cuối tuần trước, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý viện trợ nhiều hơn về tài chính và quân sự cho Ukraine. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell cho biết các đề xuất cụ thể về những vấn đề trên sẽ được thảo luận trong tháng này.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Reuters/EURACTIV)
Kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt dài nhất thế giới kết nối với châu Âu
Kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt dài nhất thế giới kết nối với châu Âu

Nigeria, Maroc và các đối tác kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận đầu tư cuối cùng trong năm tới về xây dựng tuyến đường ống khí đốt dài nhất thế giới, chạy từ Nigeria tới Maroc và sang miền nam châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN