Canada điều 200 binh sĩ đến Ukraine

Từ ngày 4/8, Canada đã điều nhóm binh sĩ đầu tiên tới Ukraine với nhiệm vụ tiến hành các hoạt động huấn luyện quân sự cho các binh sĩ sở tại.

Đây là một phần chiến dịch "Unifier", được thực hiện theo cam kết của Ottawa theo yêu cầu trước đó của Kiev.

Đây là nhóm đầu tiên được triển khai trong tổng số 200 binh sĩ Canada sẽ được cử đến Ukraine trong tháng này. Số binh sĩ này chủ yếu thuộc Sư đoàn số 3 đóng quân tại phía Tây Canada. Nhóm thứ hai, gồm các thành viên thuộc Sư đoàn số 2 đóng quân tại tỉnh Quebec cũng sẽ nhanh chóng lên đường.

Phát biểu nhân sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit S. Sajjan nhấn mạnh Canada sẽ giữ đúng các cam kết của mình trong việc thực thi sứ mệnh huấn luyện tại Ukraine.

Sau khi tới Ukraine, các binh sĩ Canada sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện quân sự và nâng cao năng lực duy trì ổn định và an ninh cho Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, với sự chuyên nghiệp của mình, các binh sĩ Canada cũng sẽ giúp đào tạo các kỹ năng quân y, an toàn bay cũng như nâng cao khả năng ngoại ngữ.
TTXVN/Tin Tức
Ukraine phát hành đồng xu "Crimea ra đi"
Ukraine phát hành đồng xu "Crimea ra đi"

Vùng Poltava của Ukraine đã đưa vào lưu hành đồng xu mệnh giá 5 grivna có in hình Crimea lăn trên các bánh xe của tàu hoả, ngụ ý bán đảo này đã “ra đi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN