Canada bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraine

Các sĩ quan Lực lượng vũ trang Canada (CAF) ngày 1/9 đã có mặt tại Trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế (IPSC) ở Yavoriv, Ukraine, sẵn sàng triển khai sứ mệnh huấn luyện và xây dựng năng lực cho binh sĩ nước sở tại.

Theo Bộ Quốc phòng Canada, ưu tiên chính của CAF là huấn luyện các kỹ năng quan trọng hay chiến thuật cá nhân cho binh sĩ Ukraine, bao gồm các cách thức sử dụng vũ khí cá nhân, di chuyển, liên lạc và tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt.

Sứ mệnh của CAF cũng bao gồm các kế hoạch đào tạo khác chuyên sâu như chương trình xử lý vật liệu nổ và thiết bị nổ cải tiến (EOD/IEDD) tại Trung tâm chống bom mìn Bộ Quốc phòng Ukraine ở Kamyanets-Podilsky; khóa huấn luyện quân cảnh gồm cách thức sử dụng lực lượng và các kỹ thuật điều tra cơ bản; khóa huấn luyện quân y về cứu thương trên chiến trường; khóa đào tạo về hiện đại hóa hệ thống hậu cần. Riêng khóa đào tạo ngôn ngữ và an toàn bay được thực hiện ở Canada.

CAF triển khai sứ mệnh tại Ukraine dưới sự phối hợp với các đối tác trong Ủy ban hỗn hợp đa quốc gia gồm Ukraine, Mỹ, Canada và Anh. Canada tham gia ủy ban này vào tháng 1/2015. Khoảng 200 sĩ quan Canada sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện tại Ukraine cho tới ngày 31/3/2017.

TN
Ukraine tham gia cuộc tập trận lớn nhất lịch sử NATO
Ukraine tham gia cuộc tập trận lớn nhất lịch sử NATO

Quân đội Ukraine sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự lớn nhất lịch sử NATO - Trident Juncture 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN