Căn cứ quân sự Ấn Độ bị tấn công

Ngày 18/9, một nhóm những phần tử tình nghi là phiến quân đã tấn công căn cứ quân sự lớn của Ấn Độ ở khu vực Kashmir, gần biên giới với Pakistan, khiến ít nhất 9 binh lính thiệt mạng.

Binh sĩ quân đội Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới cách Jammu thủ phủ mùa đông bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 25 km. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát và quân đội Ấn Độ cho biết về vụ việc trên. Các tay súng đã đột nhập vào trụ sở của lữ đoàn bộ binh Ấn Độ tại thị trấn Uri, cách thành phố Srinagar - thủ phủ bang Jammu và Kashmir, khoảng 100 km về phía Tây, nơi đóng quân của hàng trăm sĩ quan cấp cao và binh lính Ấn Độ.

Hiện giao tranh vẫn đang tiếp diễn, và quân đội Ấn Độ đã điều trực thăng để chở 20 binh sĩ bị thương rời khỏi hiện trường. Con số thương vong có thể sẽ còn tăng lên.

Đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở khu vực Kashmir kể từ năm 2014. Quân đội Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.


Trước diễn biến mới này, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã hủy chuyến thăm Nga và Mỹ, đồng thời chỉ thị giới chức quân sự cấp cao ở khu vực Kashmir theo dõi chặt chẽ tình hình.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân Kashmir thừa nhận tấn công căn cứ không quân Ấn Độ
Phiến quân Kashmir thừa nhận tấn công căn cứ không quân Ấn Độ

Nhóm phiến quân Kashmir, đồng minh của tổ chức Hội đồng Liên minh Thánh chiến (UJC), đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, giáp biên giới với Pakistan hôm 2/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN