Cận cảnh lần đầu Iskander-M được phóng từ bên ngoài nước Nga

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cuộc phóng tổ hợp tên lửa tấn công chiến thuật Iskander-M lần đầu tiên được thực hiện bên ngoài nước Nga.

Xem video:


Theo Sputnik, vụ phóng được tiến hành trong khuôn khổ đợt tập trận chung giữa Nga và Tajikistan mang tên "Dushanbe-Antiterror". Trong giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các lực lượng tên lửa Nga đã tiêu diệt các tay súng khủng bố giả định, khi cách xa mục tiêu “kẻ thù” 140km.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 và hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan cũng tham gia tiêu diệt “kẻ thù”.

"Dushanbe-Antiterror"  là cuộc tập trận đầu tiên do Trung tâm Quốc gia chống khủng bố của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tiến hành với sự tham gia của lực lượng vũ trang các nước trong SNG.

Iskander-M (còn được NATO gọi là SS-26 Stone) là hệ thống tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn tối tân của Nga, được thiết kế để phá hủy nhiều mục tiêu trên mặt đất với tầm bắn lên đến 500km.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Quân đội Nga sẽ được trang bị hàng chục trực thăng Ka-52 Alligator
Quân đội Nga sẽ được trang bị hàng chục trực thăng Ka-52 Alligator

Trong năm 2017, Quân đội Nga sẽ được trang bị mới 14 trực thăng Ka-52 Alligator (Cá sấu) và đến năm 2020 sẽ được trang bị tổng cộng 50 chiếc cùng loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN