Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới Crimea thị sát tập trận

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 9/9 đã đến Crimea (Crưm), nơi diễn ra một trong những giai đoạn chính của cuộc tập trận Caucasus-2016.

Binh sĩ Nga tham gia cuộc Tập trận quốc tế 2016 tại thị trấn Murom, Nga ngày 6/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Tại đây, ông Sergei Shoigu sẽ đích thân thị sát hoạt động của các sở chỉ huy quân sự và binh lính tham gia cuộc tập trận chiến lược này.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, trong khuôn khổ cuộc tập trận Caucasus-2016, ngày 9/9, tại thao trường Opuk thuộc Quân khu phương Nam, toàn bộ các đơn vị và phương tiện quân sự được huy động tham gia với kịch bản tập trận là phối hợp tác chiến trước những đòn tấn công của kẻ thù giả định.

Caucasus-2016 là cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy chiến lược quy mô lớn nhất trong năm 2016, đã được Nga lên kế hoạch từ lâu. Cuộc tập trận này bắt đầu ngày 5/9 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10/9, với sự tham gia của 12.500 binh sĩ, cùng máy bay và tàu chiến của Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspia.

Caucasus-2016 diễn ra tại Quân khu phương Nam, khu vực Biển Đen và Biển Caspia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận Caucasus 2016 là giai đoạn cuối của kế hoạch tập trận năm 2016. Trong cuộc tập trận này quân đội Nga sẽ thử nghiệm nhiều loại vũ khí và khí tài mới.

TTXVN/Tin Tức
Nga tập trận quy mô lớn Caucasus 2016
Nga tập trận quy mô lớn Caucasus 2016

Cuộc tập trận mang tên Caucasus 2016 diễn ra tiếp sau một giai đoạn căng thẳng tăng cao giữa Nga và Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN