Bộ trưởng Quốc phòng Đức ủng hộ sử dụng UAV trang bị vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 1/7 tuyên bố bà ủng hộ việc quân đội có thể sử dụng máy bay không người lái có trang bị vũ khí trong những điều kiện nhất định.

Vấn đề sử dụng UAV từ lâu đã gây tranh cãi tại Đức, nước không sử dụng thiết bị này để tham chiến mà chỉ cho nhiệm vụ trinh sát tại các địa điểm như Afghanistan.


Một ngày trước khi các nhà lập pháp thảo luận vấn đề gây tranh cãi này, bà Ursula von der Leyen khẳng định với phóng viên báo Sueddeutsche Zeitung (Báo Nam Đức) rằng bà ủng hộ việc Đức có quyền lựa chọn máy bay không người lái có khả năng trang bị vũ khí nếu việc triển khai được Quốc hội phê chuẩn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cho rằng việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang để bảo vệ quân đội phải dựa trên trường hợp cụ thể.

Bà Ursula cũng cho rằng Đức cần phải tham gia nỗ lực của châu Âu phát triển máy bay không người lái có khả năng được trang bị vũ khí. Hiện tại,. Đức thuê máy bay trinh sát không người lái Heron của Israel.

Năm 2013, Đức đã từ bỏ chương trình máy bay trinh sát không người lái Euro Hawk với chi phí tốn kém do lo ngại ngành hàng không sẽ không chứng nhận.


TTXVN/Tin tức

Nga, Trung Quốc tiến tới tự chế tạo UAV
Nga, Trung Quốc tiến tới tự chế tạo UAV

Đến năm 2020, Nga và Trung Quốc sẽ có thể tự chế tạo máy bay không người lái (UAV), thậm chí chất lượng của chúng không thua kém những mẫu UAV hàng đầu của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN