Bộ trưởng Litva kêu gọi người dân đầu tư vào xe tăng thay vì tiết kiệm

Bộ trưởng Kinh tế Litva Ausrine Armonaite đã kêu gọi người dân tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, gợi ý họ nên đầu tư vào xe tăng thay vì gửi tiết kiệm.

Chú thích ảnh
Một xe tăng của quân đội Litva trong một cuộc tập trận. Ảnh: LRT.lt

Trong trao đổi với Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Litva (LRT), Bộ trưởng Armonaite khẳng định rằng chính phủ cần tích cực hơn trong việc vạch rõ những gì họ mong đợi từ người dân, đặc biệt là về việc hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga.

Bà Armonaite đề cập: “Ví dụ, có nhiều cách để vay tiền từ người dân cho chi tiêu quân sự”. Nữ bộ trưởng này nhấn mạnh rằng người dân không nên kỳ vọng lợi nhuận đáng kể từ bất kỳ khoản đầu tư nào.

Bà bổ sung: “Tôi đã nghe chỉ trích về ý tưởng trái phiếu như vậy, nhưng mọi người vẫn có rất nhiều tiền. Tốt hơn hết là không nên cất giữ tiền mà hãy đầu tư vào một chiếc xe tăng”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Litva, Latvia và Estonia đã ký một thỏa thuận nhằm phát triển hệ thống phòng không chung ở vùng Baltic. Bên cạnh đó, Estonia công bố kế hoạch xây dựng khoảng 600 boongke ở biên giới với Nga. Các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác là Latvia và Litva cũng đã ký kết tham gia dự án.

Đầu tháng này, chỉ huy quân đội Litva - Tướng Valdemaras Rupsis, lập luận rằng ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây cần được khôi phục như thời Chiến tranh Lạnh để đối phó với thay đổi địa chính trị.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT)
Chuột bệnh xâm chiếm chiến hào Ukraine, sống lại ký ức rùng rợn Thế chiến I
Chuột bệnh xâm chiếm chiến hào Ukraine, sống lại ký ức rùng rợn Thế chiến I

Các binh sĩ Ukraine tại các tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga hiện phải đối mặt với sự xâm chiếm của loài gặm nhấm mang đến căn bệnh khiến các bệnh nhân nôn mửa, chảy máu mắt và làm tê liệt khả năng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN