Bộ Quốc phòng Nga tính cắt giảm 57.000 nhân viên

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 17.000 binh sĩ và 30.000 nhân viên dân sự sau khi hoàn thành việc xây dựng các kho đạn dược mới.

Bộ trên cho biết việc xây dựng các kho đạn hiện đại nói trên sẽ được hoàn tất trước cuối năm 2015, nhờ đó có thể cắt giảm được 57.000 người hiện đang làm việc tại các kho hiện nay. Việc vận chuyển trang thiết bị quân sự tới các kho đạn dược mới sẽ được tiến hành trong khoảng một năm.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu cho biết trong năm nay Nga sẽ hoàn tất trang bị cho 13 kho đạn dược hiện đại có khả năng chống cháy nổ rất cao.

TTXVN/Tin tức
Nga hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-300 cho Iran
Nga hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-300 cho Iran

Cố vấn của Tổng thống Nga cho biết nước này đang tiến hành hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-300 để cung cấp cho Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN