Bộ Quốc phòng Mỹ cân nhắc triển khai binh sĩ tác chiến ở Syria

Lầu Năm Góc có thể đề xuất Mỹ triển khai binh sĩ tác chiến chính quy lần đầu tiên tại Syria để chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Reuters, kênh CNN ngày 15/2 đưa tin trên. Theo CNN, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đề xuất việc triển khai này với Nhà Trắng.

Một số lượng nhỏ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động tại Syria, song chính quyền Tổng thống Barack Obama trước đó đã bác bỏ khả năng đưa binh sĩ tác chiến tới quốc gia đang bị nội chiến tàn phá này.


TTXVN/Tin Tức
Hòa đàm Syria ở Astana hoãn thêm 1 ngày
Hòa đàm Syria ở Astana hoãn thêm 1 ngày

Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 15/2 cho biết cuộc hòa đàm về nội chiến ở Syria do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ đã bị trì hoãn thêm 1 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN