Binh sĩ bên phía Hàn Quốc tại làng đình chiến được tái trang bị vũ khí sau 5 năm

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) ngày 19/12 thông báo binh sĩ quốc tế đóng quân ở làng đình chiến Panmunjom không được trang bị vũ khí nay có thể mang súng trở lại.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan Khu vực An ninh chung (JSA) bên trong Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều, ngày 1/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

UNC do Mỹ dẫn đầu là lực lượng quân sự đa quốc gia, giám sát các vấn đề trong Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên, nơi về mặt kỹ thuật vẫn đang có chiến tranh.

Làng đình chiến Panmunjom vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, được biết đến với tên chính thức là Khu vực An ninh chung (JSA). Nơi đây gồm một cụm tòa nhà đã tổ chức các cuộc đàm phán liên Triều và cũng là nơi binh sĩ của cả hai bên gần như đối mặt nhau.

Đại tá Isaac Taylor, người phát ngôn của UNC, cho biết quyết định bật đèn xanh cho binh sĩ UNC mang súng được đưa ra sau khi binh lính Triều Tiên thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nối lại “thế trận an ninh vũ trang” trong khu vực.

Đại tá Taylor nhấn mạnh  động thái này nhằm mục đích bảo vệ cả nhân viên dân sự và quân sự ở khu vực biên giới. Ông Taylor nêu rõ: “Hành động này được thực hiện hết sức thận trọng, nhưng UNC cũng đã thông báo cho chính phủ Hàn Quốc và KPA về quan điểm rằng một JSA không vũ khí sẽ an toàn và hòa bình hơn cho Bán đảo Triều Tiên”.

Hãng thông tấn Reuters (Hàn Quốc) đưa tin hai miền Triều Tiên đã nhất trí không trang bị vũ khí cho quân đội của họ tại JSA theo hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018. Vào tháng 11 vừa qua, Hàn Quốc đã đình chỉ một phần hiệp ước này để phản đối việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh trinh sát. Triều Tiên đáp trả bằng cách hủy bỏ hiệp ước và cam kết triển khai lực lượng vũ trang mạnh hơn và vũ khí mới ở biên giới.

Ngày 22/11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên (NATA) đã phóng thành công loại tên lửa đẩy mới có tên là Chollima-1 mang theo vệ tinh trinh sát Malligyong-1 từ Bãi phóng Vệ tinh Sohae ở quận Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan.

Tham quan DMZ là một hoạt động phổ biến đối với khách du lịch muốn có cái nhìn thoáng qua về Triều Tiên. Tuy nhiên, các chuyến đi đến JSA đã bị đình chỉ sau khi một lính Mỹ lao qua biên giới vào tháng 7. Khi đó, UNC xác nhận binh sĩ Travis King, phục vụ trong quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, đã vượt giới tuyến vào Triều Tiên trong khi cùng các du khách tham quan JSA.

Hàn Quốc cho biết một số chuyến tham quan JSA đã khởi động lại vào tháng 11, mặc dù các phương tiện truyền thông đưa tin chúng lại bị đình chỉ do căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 18/12, các đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành điện đàm 3 bên sau khi Triều Tiên phóng vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN