Belarus chuyển quân đến gần biên giới Litva

Belarus đang triển khai binh sĩ tới Oshmyany, gần biên giới với Litva.

Chú thích ảnh
Các phương tiện quân sự của Belarus tham gia cuộc diễn tập. Ảnh: AFP

Trang tin Hajun của Belarus ngày 5/5 đưa tin rằng một đoàn khoảng 40 xe quân sự của Belarus đã di chuyển từ thủ đô Minsk về phía quận Ashmiany (khu vực biên giới với Litva) dọc theo đường cao tốc M7.

Đoạn video của Hajun cũng cho thấy các phương tiện bọc thép BTR-82A và BTR-80K đang di chuyển đến biên giới Litva.

Đây có thể là hoạt động liên quan đến cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn mà Belarus lên kế hoạch thực hiện. 

Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Belarus, các lực lượng vũ trang của nước này đã bắt đầu cuộc tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra.

Cuộc diễn tập bao gồm việc thực hiện các cuộc hành quân đến các khu vực được chỉ định và hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Belarus cũng thông báo rằng các lực lượng tham gia cuộc tập trận sẽ được triển khai theo từng giai đoạn để kiểm tra khả năng đối phó với các mối đe dọa quân sự cả trên bộ và trên không.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas tuyên bố cuộc tập trận quân sự này "không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Litva". 

Belarus, được cho đồng minh của Nga có chung đường biên giới với Ukraine, đã bất ngờ tiến hành diễn tập quân sự trong bối cảnh Moskva đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức
Triển vọng EU độc lập với khí đốt của Nga
Triển vọng EU độc lập với khí đốt của Nga

Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria đã củng cố lập luận của những người ủng hộ EU độc lập với năng lượng Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN