Ba Lan kí thỏa thuận mua gần 400 xe chiến thuật hạng nhẹ của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Đông và Trung Âu, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 14/8 thông báo nước này vừa kí thỏa thuận đặt mua gần 400 xe chiến thuật hạng nhẹ của Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Ba Lan vừa đặt mua gần 400 xe chiến thuật hạng nhẹ của Hàn Quốc. Ảnh minh họa: armyrecognition

Ông Blaszczak cho biết, số xe trên, với tên gọi là "Raycolt", được mua để thay thế cho các xe Honker đã lỗi thời do Ba Lan sản xuất và sẽ giúp tăng tính cơ động cho quân đội nước này. Ông cũng cho biết lô xe mới sẽ sớm được sản xuất ngay tại nhà máy Rosomak, đồng thời nhấn mạnh loại xe này đã được kiểm chứng và sẵn sàng đưa vào sử dụng trong quân đội nước này trong thời gian sớm nhất.

Raycolt, hay "Xe chiến thuật hạng nhẹ Kia" (KLTV), là loại xe đa dụng hạng nhẹ do Kia Motors của Hàn Quốc sáng chế. Loại xe này được đưa vào sản xuất hoàn chỉnh vào năm 2016 và đưa vào phục vụ trong quân đội Hàn Quốc cùng năm. Ban đầu, loại xe này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc và được phát triển với sự hỗ trợ và tài trợ của Bộ Quốc phòng nước này.

KLTV hiện đang được các lực lượng vũ trang Hàn Quốc và Mali sử dụng. Hàn Quốc sử dụng KLTV cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban và Nam Sudan, còn phía Mali sử dụng trong các chiến dịch chống nổi dậy.

Ngọc Long (TTXVN)
Vũ khí và chiến thuật thay đổi của Nga thách thức cuộc phản công của Ukraine
Vũ khí và chiến thuật thay đổi của Nga thách thức cuộc phản công của Ukraine

Quân đội Ukraine đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga khi mùa xuân nhường chỗ cho mùa hè giao tranh thứ hai. Nhưng các nhà phân tích nói rằng Moskva đã rút được nhiều bài học để cải thiện vũ khí cũng như chiến thuật của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN