Ảnh vệ tinh lộ cơ sở quân sự Trung Quốc xây gần khu vực tranh chấp với Ấn Độ

Những bức ảnh vệ tinh được chụp gần đây đã minh chứng cho việc Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự lớn sát Doklam – địa điểm xảy ra vụ việc căng thẳng kéo dài 10 tuần giữa Trung Quốc và Ấn Độ mùa hè năm 2017.

Các đường băng lên thẳng (vòng tròn đỏ) hiện lên khá rõ trong ảnh vệ tinh về cơ sở quân sự của Trung Quốc gần Doklam. Ảnh: ndtv.com

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết qua các hình ảnh vệ tinh, có thể ước tính cơ sở quân sự của Trung Quốc nằm cách địa điểm quân đội Ấn Độ đóng quân trong thời gian căng thẳng năm 2017 khoảng 9,6 km.

Tổ hợp công trình của quân đội Trung Quốc gồm đường hào, doanh trại và đường băng lên thẳng. Ngoài ra, quân nhân Trung Quốc và nhiều xe thiết giáp cũng tăng cường hiện diện trong khu vực.

Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ Bipin Rawat ngày 17/1 đánh giá rằng cơ sở quân sự của Trung Quốc về bản chất chỉ là tạm thời.

Bên cạnh đó, ông Rawat nhận định cơ cở Trung Quốc xây dựng gần Doklam có thể được sử dụng để che chắn cho thiết bị quân sự của Bắc Kinh trong mùa đông khắc nghiệt.

Trong tháng 6/2017, 16 quân nhân Trung Quốc và nhiều công nhân xây dựng đã thi công một con đường qua cao nguyên Doklam nằm tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Sự việc này châm ngòi cho 10 tuần căng thẳng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ. Hai quốc gia hàng xóm đều cử binh sĩ “trông coi” sát sao nhau ở biên giới. Đến ngày 28/8, cả hai quốc gia quyết định rút quân sau các cuộc đàm phán bí mật giữa Bắc Kinh và New Delhi dẫn tới kết quả ngừng thi công con đường tại Doklam.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ẩn ý sau động thái đi bộ qua biên giới của đoàn nghệ thuật Triều Tiên?
Ẩn ý sau động thái đi bộ qua biên giới của đoàn nghệ thuật Triều Tiên?

Đoàn nghệ thuật 140 người Triều Tiên đến Hàn Quốc tham dự Thế vận hội (Olympics) Mùa đông sắp tới có thể sẽ đi bộ qua khu biên giới phi quân sự (DMZ) sang nước láng giềng phía nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN