Anh sẽ duy trì hoặc tăng viện trợ quân sự cho Ukraine năm 2023

Tại hội nghị thượng đỉnh Riga của Lực lượng Viễn chinh chung khu vực (JEF), Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 19/12 tuyên bố nước này sẽ viện trợ cho Ukraine “bằng hoặc vượt” mức 2,3 tỷ bảng Anh (2,8 tỷ USD) trong năm tới.

Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

JEF còn có sự tham gia của Đan Mạch, Phần Lan, Estonia, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy.

Bên cạnh đó, ông Sunak cũng kêu gọi các thành viên khác trong JEF, tổ chức do Anh đứng đầu, ủng hộ và theo chân Anh "tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ” cho Kiev, trong đó có nhiều hệ thống phòng không, pháo binh và xe bọc thép.

Trước đó, đêm 18/12, Văn phòng Thủ tướng Anh đã ra thông cáo cho biết London sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm nghìn quả đạn pháo trong năm 2023. Thông cáo lưu ý việc giới chức Anh đã ký một hợp đồng trị giá 250 triệu bảng Anh (304 triệu USD) đảm bảo nguồn đạn pháo liên tục cho Ukraine vào năm tới. Năm nay, London đã chuyển hơn 100.000 quả đạn pháo cho Kiev.

Quang Trung (TTXVN)
Quốc gia châu Phi đầu tiên gửi viện trợ quân sự cho Ukraine
Quốc gia châu Phi đầu tiên gửi viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo báo cáo từ cơ quan truyền thông nhà nước Ukraine Ukrinform, Maroc sẽ trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN