Ấn Độ, Trung Quốc chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán quân sự cấp cao tiếp theo

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức vòng đàm phán quân sự cấp cao tiếp theo vào ngày 11/3 tới, trong nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc đối đầu quân sự kéo dài 22 tháng ở Đông Ladakh, sau khi cuộc đàm phán gần đây nhất hồi tháng 1 vừa qua không thể khai thông thế bế tắc.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần khu vực Ladakh, ngày 28/2/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn sẽ diễn ra bên phía Ấn Độ của khu vực biên giới Chushul Moldo. Tại vòng đàm phán này, Ấn Độ hy vọng có một số chuyển động trong ít nhất là hoàn thành việc rút quân bị đình trệ tại Điểm tuần tra-15 (PP-15) ở khu vực Hot Springs-Gogra-Kongka La. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đã bác bỏ mọi đề xuất của Ấn Độ nhằm giảm leo thang các cuộc đối đầu lớn hơn nhiều tại ngã ba Charding Ninglung Nallah ở khu vực Demchok và vùng đồng bằng Depsang có vị trí chiến lược.

Báo Times of India dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao cho biết: “Tình hình ở Depsang và Demchok vẫn tiếp tục bế tắc. Sẽ cần có sự can thiệp chính trị cấp cao nhất để giải quyết các vấn đề sau khi đạt được việc rút quân tại PP-15”.

Đến nay, quân đội Trung Quốc vẫn duy trì hơn 50.000 binh sĩ ở tiền tuyến trong mùa Đông thứ hai liên tiếp, đồng thời củng cố cơ sở hạ tầng biên giới dọc Đường giới kiểm soát thực tế (LoC) dài 3.488 km từ Ladakh đến Arunachal Pradesh. Quân đội Ấn Độ cũng đã triển khai một lực lượng tương tự ở Ladakh.

Huy Lê (TTXVN)
Ấn Độ tăng cảnh giới tại Ladakh do Trung Quốc, Pakistan tập trận ở Tây Tạng
Ấn Độ tăng cảnh giới tại Ladakh do Trung Quốc, Pakistan tập trận ở Tây Tạng

Lực lượng quân sự Ấn Độ đóng tại khu vực biên giới Ladakh giáp Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao, khi không quân Trung Quốc và Pakistan mở cuộc tập trận không quân tại Khu tự trị Tây Tạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN