Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Truyền thông tại chỗ đưa tin sáng 14/11, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có thể mang đầu đạn hạt nhân từ một bãi thử ở bang Odisha, miền Đông nước này.


Tên lửa đất đối đất Prithvi-II có thể mang đầu đạn hạt nhân.


Tên lửa đạn đạo Prithvi-II do Ấn Độ tự chế tạo có tầm bắn tối đa là 350 km, được phóng từ bãi phóng thử hỗn hợp Chandipur ở huyện Balasore, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha khoảng 230 km. Giám đốc bãi thử M.V.K.V. Prasad được dẫn lời khẳng định: "Vụ phóng thử đã thành công. Đây là một vụ phóng điển hình".


Vụ phóng này là một phần trong hoạt động huấn luyện thường kỳ của lực lượng vũ trang Ấn Độ.


T.N

Ấn Độ phóng tên lửa Agni-II mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ phóng tên lửa Agni-II mang đầu đạn hạt nhân

Agni-II thuộc loại tên lửa tầm trung với tầm bắn trên 2.000 km, được trang bị hệ thống định vị có độ chính xác cao và một hệ thống kiểm soát và điều khiển thế hệ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN