Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5

Ngày 31/1, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5 ra vùng biển ngoài khơi bang Odisha, miền Đông nước này. Đây là tên lửa đạn đạo tầm xa nhất mà Ấn Độ tự chế tạo, có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Ảnh minh họa.


Các nguồn tin địa phương cho biết tên lửa Agni-5 có tầm bắn 5.000 km, được bắn thử nghiệm từ một bệ phóng di động. Agni-5 có tốc độ di chuyển nhanh hơn đạn bắn và có thể chở 1.000 kg vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, loại tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng theo lệnh của Thủ tướng Narendra Modi.


Đây là lần thứ 3 Ấn Độ bắn thử nghiệm thành công tên lửa Agni-5, hai lần trước vào các năm 2012 và 2013. Loại tên lửa này bắt đầu được phát triển từ năm 2010.



TTXVN/Tin tức

Iran thử thành công hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển
Iran thử thành công hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển

Hải quân Iran đã thử thành công các loại ngư lôi và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN