Ấn Độ thử thành công chiến đấu cơ hạng nhẹ đầu tiên

Trong một tuyên bố ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã thử nghiệm mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) đầu tiên sử dụng cho lực lượng hải quân có thể cất cánh từ boong tàu thay vì đường băng của tàu sân bay tại một căn cứ hải quân ở Goa, khu vực duyên hải phía Tây Ấn Độ.

Mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) đầu tiên sử dụng cho hải quân của Ấn Độ. Ảnh: Times of India.


Nguyên mẫu LCA số 1, hay còn gọi là NP1, là mẫu máy bay do Ấn Độ tự thiết kế, được thử nghiệm thành công hôm 20/12 với việc cất cánh trên đường băng dài 200 mét thay vì những đường băng bình thường cần dài tới 1.000 mét.

Mẫu máy bay mới này là thành quả của vài năm thiết kế, bay thử, mô phỏng và quản lý với sự đóng góp của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ.


TN (Theo Tân Hoa Xã)
Ấn Độ thử thành công tên lửa đẩy vũ trụ
Ấn Độ thử thành công tên lửa đẩy vũ trụ

Tại Trung tâm vũ trụ Dhawan ở Sriharikota, ngoài khơi vịnh Bengal, Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đẩy GSLV MK III, mang theo một module không người lái lên quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN