Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Akash phiên bản mới

Báo "The Hindu" số ra ngày 18/11 đưa tin Không quân Ấn Độ đã tiếp tục thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không Akash từ bãi phóng tích hợp Chandipur, ngoài khơi bờ biển Balasore thuộc bang Odisha.

Theo Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) Chandramouli, các tên lửa Akash được thử nghiệm lần này có tốc độ siêu thanh lên tới độ cao khoảng 14 km trước khi phá hủy mục tiêu được thả từ một máy bay MIG-27 ở độ cao 1,2 km.

Đây là phiên bản mới của tên lửa phòng không Akash, được DRDO nghiên cứu-phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của quân đội Ấn Độ.


TN
Quân đội Ấn Độ khôi phục các chuyến bay Su-30MKI
Quân đội Ấn Độ khôi phục các chuyến bay Su-30MKI

Không quân Ấn Độ đã nối lại các chuyến bay của máy bay tiêm kích Su-30MKI do Nga sản xuất, từng bị đình chỉ sau sự cố của một chiến đấu cơ trong chuyến bay huấn luyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN