Ấn Độ thiết lập đường băng quân sự gần biên giới Trung Quốc

Bất chấp việc Bắc Kinh phản đối lập trường của New Delhi về khu vực Arunachal Pradesh mà Trung Quốc gọi là “Nam Tây Tạng”, Không quân Ấn Độ đã thiết lập một đường băng cho máy bay quân sự hạ cánh tại đây.

Chú thích ảnh
Máy bay hạ cánh trên đường băng Vijaynagar ngày 18/9. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik đưa tin đây là đường băng cải tiến thứ 8 được xây dựng lại để vận hành chiến đấu cơ và máy bay vận tải gần biên giới Trung Quốc, tại vùng Vijaynagar hẻo lánh. 

Đường băng Vijaynagar nằm ở quận Changlang của bang Arunachal Pradesh. Đường băng này vừa được Tư lệnh Quân khu Miền Đông, ông R.D. Mathur cắt băng khánh thành sáng 18/9. 

"Đường băng được cải tạo sẽ hỗ trợ quản lý hiệu quả biên giới của Ấn Độ với Myanmar và tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động chung của Lục quân Ấn Độ và Không quân Ấn Độ", một quan chức cho biết.

Ấn Độ đã kích hoạt nhiều đường băng hiện đại gần biên giới Trung Quốc. Toàn bộ các đường băng này đều có khả năng phục vụ máy bay vận tải cỡ lớn của nước này như C-130J và tiêm kích Su-30MKI.

Ấn Độ bắt đầu xây dựng lại 8 đường băng cải tiến dọc biên giới Trung Quốc từ năm 2009. Công tác làm lại mặt đường băng ở Vijaynagar từng bị trì hoãn do không có kết nối đường bộ đến đây. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Mãn nhãn cảnh máy bay Ấn Độ phóng thử tên lửa tự nghiên cứu chế tạo
Mãn nhãn cảnh máy bay Ấn Độ phóng thử tên lửa tự nghiên cứu chế tạo

Không quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa không đối không đầu tiên do nước này sản xuất, phóng từ một chiến đấu cơ do Nga sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN