Ấn Độ sở hữu tàu mang tên lửa hiện đại

Itar-Tass dẫn lời một nguồn tin gần gũi Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ bên lề triển lãm vũ khí lục và hải quân quốc tế DEFEXPO-2014 cho biết Hải quân Ấn Độ lần đầu tiên đã bắn thử tên lửa siêu thành BrahMos theo loạt trên khu trục hạm nhỏ Trikand đóng tại Kaliningrad.

Ảnh: RIA Novosti


Nguồn tin được dẫn lời nói: “Đây là lần bắn thử đầu tiên trên thế giới loạt tên lửa siêu âm có cánh. Vụ thử diễn ra ngày 30/1 ngoài khơi bờ biển bang miền Nam Ấn Độ Karnataka. Thông tin nhận được xác nhận mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Hai tên lửa được bắn đi quả sau cách quả trước 3 giây”. Theo lời ông này, “quả tên lửa đầu tiên mang đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu, quả thứ 2 – với thiết bị quan trắc – đi theo quĩ đạo mong muốn – 2 quả cách nhau 3 giây”.

Khu trục hạm Trikand được đóng cho Hải quân Ấn Độ tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad. Con tàu hạ thủy ngày 25/5/2011. Chiếc đầu tiên trong số 3 tuần dương hạm Dự án 11356 Teg, được các nhà chế tạo Kaliningrad đóng theo hợp đồng ký với Ấn Độ năm 2005, chuyển giao ngày 27/4/2012. Chiếc thứ 2 - Tarkash – chuyển giao ngày 9/11/2012. Và chiếc Trikand Ấn Độ nhận được tháng 6/2013.

Tàu Dự án 11356 được thiết kế để tác chiến trên biển và đại dương độc lập hay theo nhóm. Các tàu này có thể tiêu diệt hiệu quả tàu ngầm đối phương, tiến hành phòng thủ chống chống tàu nổi, máy bay và tàu ngầm, yểm trợ hoạt động tác chiến trên bộ và yểm trợ đổ bộ. Tất cả các tàu này đều trang bị hệ thống tên lửa BrahMos (với 8 tên lửa).


Tên lửa BrahMos có tầm bắn 290km ở tốc độ Mach 2,8 (gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh) và mạng đần đạn trọng lượng tới 300 kg. Đây là loại tên lửa 2 tầng dài 10m, đường kính 70 cm.


Duy Trinh
Tàu chở dầu Ấn Độ phát nổ ngoài khơi Trung Quốc
Tàu chở dầu Ấn Độ phát nổ ngoài khơi Trung Quốc

Một tàu chở dầu của Ấn Độ neo đậu ngoài khơi bờ biển tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc đã phát nổ làm 4 người thiệt mạng và 3 người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN