Pakistan phát đi thông điệp mạnh mẽ sau cuộc bầu cử Hạ viện tại Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 23/5 đã chúc mừng ông Narendra Modi tái đắc cử Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ hai. Nhưng trước đó, khi Ấn Độ đang trong quá trình kiểm phiếu thì Pakistan lại phóng thử một tên lửa đạn đạo đất đối đất.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo Shaheen II của Pakistan. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đã giành đa số ghế trong quốc hội. Điều này đồng nghĩa với việc ông Modi sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Cùng ngày 23/5, Pakistan tuyên bố đã thử tên lửa Shaheen II có thể mang theo vũ khí hạt nhân ở tầm hoạt động 2.414 km. Quân đội Pakistan nói rõ: “Shaheen II là tên lửa đáp ứng được các yêu cầu chiến lược của Pakistan đối với duy trì ổn định trong khu vực”.

Căng thẳng ngoại giao với nước láng giếng Pakistan xảy ra khá nhiều lần trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Modi.

Dưới đây là video về vụ phóng thử tên lửa (nguồn: RT):

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmud Qureshi đã đối thoại với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan. Ngoại trưởng Qureshi sau cuộc gặp đã nói: “Chúng tôi muốn là láng giềng hòa hảo và giải quyết các vấn đề nổi cộm qua đối thoại”.

Chưa có phản hồi từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ trước đề nghị của Thủ tướng Imran Khan về hợp tác cùng ông Modi hướng tới hòa bình.

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Pakistan và Ấn Độ đã gia tăng trong những tháng gần đây. Vào tháng 2, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại Kashmir khiến 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng. 

Sau đó, chiến đấu cơ Ấn Độ đã không kích một địa điểm trên lãnh thổ Pakistan mà New Delhi cho là trại huấn luyện khủng bố.

Đáp lại, Pakistan đã điều chiến đấu cơ xuất kích. Chiến đấu cơ Pakistan cùng Ấn Độ đã căng thẳng trên bầu trời. Ngày 27/2, Pakistan bắn rơi một chiến đấu cơ Ấn Độ tại khu vực tranh chấp Kashmir. Sau đó, Pakistan đã trao trả phi công Varthaman cho Ấn Độ vào ngày 1/3. Tuy không còn xảy ra không kích từ thời điểm này, nhưng căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn không giảm.

Thủ tướng Khan nhiều lần đề nghị khởi động đàm phán với Ấn Độ để giải quyết vấn đề Kashmir. Trong tháng 4, Thủ tướng Khan cho biết ông tin rằng có nhiều cơ hội hơn cho đối thoại hòa bình với Ấn Độ nếu đảng BJP giành chiến thắng trong bầu cử.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chắc chắn tái đắc cử nhiệm kỳ hai
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chắc chắn tái đắc cử nhiệm kỳ hai

Tính đến chiều 23/5, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ (IEC) cho biết đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đã khẳng định vị trí dẫn đầu với ít nhất 300 ghế trong tổng số 542 ghế được bầu, vượt xa con số 272 ghế để có đa số tại hạ viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN