Ấn Độ hạ thủy tàu chiến chống ngầm tàng hình tự chế

Ngày 23/8, Ấn Độ đã làm lễ bàn giao chiếc tàu chiến chống tàu ngầm tàng hình tự chế đầu tiên, mang tên INS Kamorta, cho hải quân nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley đã chính thức đưa tàu INS Kamorta vào hoạt động tại cơ sở đóng tàu của hải quân ở bang miền Nam Andhra Pradesh, thành phố cảng Vishakapatnam.

INS Kamorta, là chiếc đầu tiên trong sê-ri 4 tàu hộ tống nhỏ đã được lên kế hoạch sản xuất, có thể được trang bị các tên lửa tầm ngắn và một trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm.


T.N (theo
THX)
Ấn Độ tự đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên
Ấn Độ tự đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ ngày 21/8 cho biết nước này đang tiến hành tự đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của mình mang tên INS Arihant.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN