Ấn Độ dọa rút khỏi thương vụ mua 126 chiến đấu cơ Rafale-Pháp

Báo “Times of India” số ra ngày 7/4 cho biết Ấn Độ sẽ không ký hợp đồng trị giá 20 tỷ USD để mua 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung Rafale của Pháp cho đến khi nước này chấp nhận giá ban đầu được đưa ra cách đây hơn 3 năm.

Chiến đấu cơ Rafale thực hiện nhiệm vụ trinh sát.


Một nguồn tin cấp cao của Ấn Độ nói rằng Công ty Dassault của Pháp phải tôn trọng các cam kết trước đây, đồng thời nhấn mạnh không chính phủ nào ở Ấn Độ có thể ký một hợp đồng lớn như vậy nếu giá của nhà bỏ thầu thấp nhất bị thay đổi. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thất vọng trước nỗ lực của Công ty Dassault tìm cách thay đổi giá.

Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ nhập 18 máy bay Rafale nguyên chiếc do Dassault sản xuất, trong khi 108 chiếc còn lại sẽ do Công ty Hindustan Aeronautics (HAL) của Ấn Độ sản xuất theo công nghệ của Pháp.



TN
Ấn Độ có thể mua máy bay chiến đấu Nga
Ấn Độ có thể mua máy bay chiến đấu Nga

Ấn Độ đang xem xét khả năng mua thêm máy bay chiến đấu Su-30MKI của Nga trong trường hợp hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN