Ai Cập tiếp nhận tên lửa S-300 của Nga

Truyền thông Ai Cập ngày 13/11 cho biết nước này đã chính thức tiếp nhận từ Nga hệ thống phòng thủ tên lửa S-300BM, còn được biết tới với tên gọi khác là Antey-2500.


Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300BM do Nga sản xuất.


Tháng 9/2014, nhật báo kinh doanh “Vedomosti” của Nga cho biết Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport đã ký hợp đồng trị giá 500 triệu USD với Ai Cập về việc cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa S-300VM vào cuối năm nay.


Tháng 8/2014, giới truyền thông loan tin Ai Cập có thể mua lại các tổ hợp tên lửa S-300 thuộc bản hợp đồng dành cho Syria bị đổ vỡ trước đó. Bản hợp đồng 900 triệu USD này được 2 nước ký kết năm 2010. Tuy nhiên, đến tháng 8/2014, Cơ quan hợp tác quốc phòng Liên bang Nga chính thức tuyên bố hợp đồng cung cấp S-300 cho Syria bị hủy bỏ, tuân thủ theo nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc. 


Quan hệ song phương giữa Ai Cập và Nga đã có sự phát triển vượt bậc kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào hè năm ngoái. Hiện Nga đang tiến hành đàm phán với Ai Cập về việc cung cấp các máy bay chiến đấu MiG-35. 


Trước đó, cuối năm 2013, hai nước đã đạt được thỏa thuận quân sự lớn trị giá tới hơn 2 tỷ USD về việc cung cấp máy bay tiêm kích Mig-29M/M2, tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-E, tổ hợp phòng không tầm thấp, trực thăng tấn công Mi-35M và trực thăng vận tải đa nhiệm Mi-17.



T.N

Số phận thương vụ S-300 giữa Nga-Syria
Số phận thương vụ S-300 giữa Nga-Syria

Một phần thiết bị của hệ thống S-300 dành cho Syria sẽ được Nga hủy tại chỗ, phần còn lại dự kiến sẽ sử dụng trong các hợp đồng khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN