Ai Cập mua 2 tỷ USD vũ khí của Nga

Truyền thông Ai Cập ngày 13/11 dẫn lời thành viên của Ban cố vấn thuộc Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Pukhov tiết lộ rằng Cairo đã ký thỏa thuận mua máy bay chiến đấu MiG-29, hệ thống phòng không và tên lửa chống tăng với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu đang có chuyến thăm 2 ngày tại Ai Cập nhằm thảo luận về hợp tác kỹ thuật - quốc phòng.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập đã không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, đồng thời cho biết chuyến thăm Cairo của các quan chức cấp cao Nga nhằm thảo luận về các vấn đề chính trị, thương mại, an ninh và du lịch.

Trong khi đó, thành viên của Ban cố vấn Bộ Quốc phòng Nga Igor Korotchenko được hãng tin Bloomberg dẫn lời tuyên bố Moscow sẵn sàng cung cấp hàng loạt vũ khí đáp ứng yêu cầu của phía Cairo, song vấn đề là liệu Ai Cập có thể chi trả cho các hợp đồng mua vũ khí này hay không.

Ai Cập đã ký các hợp đồng mua vũ khí của Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và dưới thời cựu Tổng thống Anwar Sadat. Hiện Moscow đang tìm cách khai thác quyết định cắt giảm viện trợ quân sự cho Ai Cập của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm tăng cường quan hệ với quốc gia Bắc Phi này.

* Trong một diễn biến liên quan, một Thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa ngày 13/11 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hủy kế hoạch mua bổ sung các máy bay trực thăng vận tải từ tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho các lực lượng vũ trang của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Dự kiến, Mỹ trong năm 2014 sẽ mua 15 máy bay trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất với chi phí 345 triệu USD và sau đó bàn giao cho lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan. Tuy nhiên, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày càng phản đối thương vụ này trong bối cảnh tình hình bạo lực tại Syria leo thang và quan hệ Mỹ - Nga xấu đi. Ngày càng nhiều nhà lập pháp Mỹ lên tiếng phản đối việc mua thiết bị quân sự từ Rosoboronexport, nhà thầu cung cấp cho chính quyền Syria vũ khí và đạn dược được sử dụng để chống lại dân thường Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa có bình luận gì về thông tin trên. Giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ cho rằng máy bay trực thăng của Nga là đặc biệt phù hợp với Afghanistan, quốc gia đang tái xây dựng lực lượng vũ trang và cần một loại trực thăng tin cậy, dễ vận hành để chuyển quân ở địa hình phức tạp của nước này.



TN

Hải quân Nga được trang bị vũ khí chính xác cao
Hải quân Nga được trang bị vũ khí chính xác cao

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, ngày 13/11 tuyên bố lực lượng hải quân Nga sẽ được trang bị các loại vũ khí thông thường có độ chính xác cao nhằm cải thiện khả năng phòng thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN