3 tàu Trung Quốc tới gần Senkaku

Sáng 18/7 đã phát hiện 3 tàu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) trong lãnh hải Nhật Bản.

Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết  các tàu này đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Theo Sở chỉ huy JCG khu vực 11 tỉnh Okinawa, 3 tàu Trung Quốc đã bị phát hiện ở trong lãnh hải Nhật Bản lúc 10 giờ và khoảng 2 giờ sau đó thì rời khỏi khu vực này. Đây là lần xâm nhập thứ nhất của các tàu thuyền Trung Quốc vào lãnh hải Nhật Bản kể từ ngày 5/7 tới nay.

TTXVN/Tin Tức
3 tàu Trung Quốc trang bị súng lại vào Senkaku
3 tàu Trung Quốc trang bị súng lại vào Senkaku

Sáng 5/7, ba tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN