11:11 19/11/2012

Quân nổi dậy chiếm căn cứ lực lượng đặc nhiệm Syria

Ngày 18/11, lực lượng nổi dậy Syria tuyên bố đã chiếm được một căn cứ chiến lược lớn của lực lượng đặc nhiệm của chính phủ nước này, nằm trên tuyến đường chính giữa thành phố Aleppo và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, thu giữ nhiều vũ khí hạng nặng và bắt giữ ít nhất 25 binh lính chính phủ.

Ngày 18/11, lực lượng nổi dậy Syria tuyên bố đã chiếm được một căn cứ chiến lược lớn của lực lượng đặc nhiệm của chính phủ nước này, nằm trên tuyến đường chính giữa thành phố Aleppo và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, thu giữ nhiều vũ khí hạng nặng và bắt giữ ít nhất 25 binh lính chính phủ.

 

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), trụ sở ở Anh, và cư dân địa phương, cơ sở trên, được gọi là Căn cứ 46, rộng khoảng 18 km2 và nằm trên đỉnh một ngọn đồi gần thị trấn Atarib, thuộc tỉnh Aleppo, phía Bắc Syria. 

 

Một sinh viên từ Atarib, xưng danh là Ibrahim, cho hay "các tay súng nổi dậy đã mở đợt tấn công dữ dội vào căn cứ này sau khi đã bao vây hơn một tháng". Trong khi đó, một đoạn video cho thấy các phiến quân đang ở trong một căn cứ cùng với "những cỗ xe tăng và pháo mà họ chiếm được". Ít nhất 25 binh sĩ chính phủ đã bị bắt làm tù binh.

 

Theo Trung tâm Truyền thông Aleppo, phiến quân đã chiếm ít nhất 15 xe tăng và trong số những tù binh trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad có cả sĩ quan.

 

SOHR cho biết các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy ở cả nước Syria trong ngày 18/11 đã làm ít nhất 50 người chết, trong đó gồm 26 dân thường, 12 binh sĩ chính phủ và 12 tay súng nổi dậy. Tổng số người chết trong hơn 20 tháng qua ở nước này đã lên tới trên 39.000.

 

Trong khi đó, hãng thông tấn ANP của Hà Lan dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert nói Hà Lan và Đức có thể sẽ gửi các tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), để giúp nước này bảo vệ khu vực biên giới với Syria.

 

Một người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng tuyên bố rằng NATO sẽ xem xét mọi đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định rằng Mỹ, Hà Lan và Đức luôn có sẵn loại tên lửa đánh chặn này.

 

 

TTXVN/Tin tức