11:07 09/11/2014

Quân ly khai Ukraine cáo buộc chính quyền tăng cường tên lửa Scud

Quân đội Ukraine đang tăng cường tới khu vực xung đột các giàn tên lửa nhiều nòng Grad, Uragan, cũng như các tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud.

Ria-Novosti dẫn lời Chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới số 2 Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Alexander Bednov, cho biết quân đội Ukraine đang tăng cường tới khu vực xung đột các giàn tên lửa nhiều nòng Grad, Uragan, cũng như các tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud.

Ảnh minh họa. Tên lửa đạn đạo Scud - AFP/TTXVN.


LPR cho rằng Kiev đang chuẩn bị tên lửa Scud cho các vụ bắn phá mới vào các thành phố của họ.

Tên lửa Scud là loại tên lửa đạn đạo 1 tầng sử dụng nhiên liệu lỏng chế tạo từ thời Liên Xô trước đây. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, từ năm 2007, các tên lửa lớp này bị loại khỏi phiên chế quân đội. Năm 2011, Ukraine thông báo các tên lửa thuộc lớp này (P-17) được tái sử dụng.

Rộ thông tin Bộ trưởng Năng lượng Ukraine sắp bị bắt


Hãng thông tấn UNN của Ukraine dẫn một nguồn tin giấu tên trong cơ quan thực thi luật pháp nước này cho biết Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Yuri Prodan có thể bị bắt vào ngày 10/11 tới.

Tin cho biết từ ngày 4/11, các điều tra viên đã nhận được lệnh tiến hành điều tra hình sự ông Prodan sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine. Có vẻ như lệnh điều tra do đích thân Tổng thống Petro Poroshenko ký. Các cuộc thẩm vấn đầu tiên nhân viên Bộ Năng lượng Ukraine được Tổng công tố tiến hành từ ngày 6/11. Nguyên nhân thẩm vấn liên quan tới các hoạt động của Bộ này trong việc mua than của Nam Phi và tuyên bố giá mua mặt hàng này là "bí mật".

Ông Prodan là người đã tham gia ký các hợp đồng khí đốt dưới thời cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, và cũng là người tham gia các cuộc đàm phán về cung cấp khí đốt trong thành phần Nội các hiện nay của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk.


T.N