02:00 16/02/2012

Quan hệ Việt Nam - Ôxtrâylia ngày càng vững mạnh

“Chúng ta có được mối quan hệ Việt Nam – Ôxtrâylia phong phú và vững mạnh như hôm nay là nhờ mối quan hệ giữa người dân của hai nước”, ông John McAnulty, Tổng Lãnh sự Ôxtrâylia tại TP Hồ Chí Minh, bày tỏ tại buổi họp mặt kỷ niệm 224 năm Quốc khánh Ôxtrâylia...

“Chúng ta có được mối quan hệ Việt Nam – Ôxtrâylia phong phú và vững mạnh như hôm nay là nhờ mối quan hệ giữa người dân của hai nước”, ông John McAnulty, Tổng Lãnh sự Ôxtrâylia tại TP Hồ Chí Minh, bày tỏ tại buổi họp mặt kỷ niệm 224 năm Quốc khánh Ôxtrâylia (26/1/1788 – 26/1/2012), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 15/2.

Cũng theo Tổng Lãnh sự John McAnulty, theo thời gian, quan hệ Việt Nam – Ôxtrâylia ngày càng thêm vững mạnh nhờ lượng du khách qua lại giữa hai nước ngày càng tăng, cũng như ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại Ôxtrâylia hoặc tại các trường của Ôxtrâylia ở Việt Nam. Hiện tại có 25.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Ôxtrâylia, nước có số lượng sinh viên Việt Nam theo học lớn nhất. Bên cạnh đó còn một số lượng đáng kể học sinh, sinh viên theo học chương trình của Ôxtrâylia ngay tại Việt Nam, trong đó có 5.300 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Học viện Hoàng gia Melbourne (RMIT), các cơ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Cộng đồng Việt kiều đang sinh sống tại Ôxtrâylia với số lượng khoảng 188.000 người cũng là một trong những cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Theo ông Lương Văn Lý, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ôxtrâylia TP Hồ Chí Minh, cộng đồng người Việt tại Ôxtrâylia được đánh giá có đóng góp rất quan trọng cho mối quan hệ song phương Việt Nam - Ôxtrâylia, cả về lĩnh vực chính trị, kinh tế lẫn văn hóa, giáo dục...

Hoàng Liên Sơn