07:10 18/07/2012

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ: Những định hướng tương lai

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ và 5 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn, ngày 17/7/2012, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ: Những định hướng tương lai”.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ và 5 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn, ngày 17/7/2012, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ: Những định hướng tương lai”.


Đến dự và phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ đương đại được hình thành ngay từ những thập kỷ đầu của thế kỷ 20, đã được các lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Giaoahắclan Nêru đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, nuôi dưỡng.


Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 4 thập niên qua với bốn bài học chính, Phó Thủ tướng cho rằng những vấn đề hợp tác sắp tới nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ cần theo năm định hướng, trong đó hai bên tiếp tục trau dồi và tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác tin cậy tốt đẹp sẵn có giữa hai nước; phát huy triệt để các cơ chế hợp tác mới về chính trị, kinh tế và an ninh. Hai bên cần tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận khu vực và quốc tế, đặc biệt về vấn đề Biển Đông, trên cơ sở nhận định và đánh giá của lãnh đạo cấp cao Ấn Độ là Việt Nam có vai trò quan trọng, là trụ cột trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, góp phần giúp đỡ Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thực hiện hiệu quả các hiệp định/thỏa thuận hợp tác, các dự án đầu tư, liên kết đã ký kết, giúp đỡ Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa quốc phòng và an ninh…


Bên cạnh các nội dung song phương, hội thảo cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là cấu trúc an ninh đang nổi lên ở châu Á - Thái Bình Dương.

 

TTN