09:15 03/09/2014

Quân đội Ukraine rút binh sỹ khỏi Donetsk

Hãng tin Novorossia đưa tin một số lượng lớn các binh sỹ thuộc Quân đội và Vệ binh quốc gia Ukraine đã rút khỏi vùng lãnh thổ của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Hãng tin Novorossia ngày 3/9 đưa tin một số lượng lớn các binh sỹ thuộc Quân đội và Vệ binh quốc gia Ukraine đã rút khỏi vùng lãnh thổ của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Khu vực chiến sự bên ngoài sân bay Donetsk ngày 2/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Nguồn tin trên dẫn báo cáo của sở chỉ huy lực lượng DPR cho biết: "Tới nay, chúng tôi vẫn chưa thể giải thích được ý nghĩa của hành động rút quân này. Nhiều khả năng, lực lượng an ninh đã quyết định tập trung bảo vệ các khu vực Zaporozhye và Dnepropetrovsk; hoặc có thể họ muốn tập hợp lực lượng và sắp xếp lại các đơn vị, hay họ tuyệt vọng trước các cuộc tấn công nhằm vào DPR".

Báo trên còn nhấn mạnh: "Theo dữ liệu do thám, lực lượng an ninh đã từ bỏ toàn bộ các trạm kiểm soát dọc tuyến đường Donetsk-Mariupol. Họ chỉ còn công sự duy nhất ở cửa ngõ dẫn vào Mariupol. Trước đó, quân (ly khai) đã đánh bật lực lượng an ninh khỏi Yelenovka. Sau đó, lực lượng an ninh đã rời bỏ Volnovakha cũng như Maryinka và Kurakovo - tây nam Donetsk. Một loạt vũ khí hạng nặng của binh lính đang được rút về qua Kurakovo trong 12 giờ. Tại quận Starobeshevo, lực lượng an ninh đã từ bỏ Starobeshevo, Maryanovka, Novy Svet, Styly, Novokaterinovka, Shirokoye và Komsomolskoye".

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Lực lượng vũ trang Mỹ tại châu Âu, ông Gregory Hicks ngày 2/9 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn có kế hoạch tổ chức tập trận chung mang tên "Rapid Trident-14" với Ukraine. Theo đó, 200 quân nhân Mỹ sẽ được cử tới tham gia sự kiện này.

Theo số liệu của hãng tin Reuters, tham gia cuộc tập trận lần này dự kiến có hơn 1.000 binh lính đến từ Mỹ và NATO như: Azerbaijan, Canada, Gruzia, Đức, Tây Ban Nha, Moldova, Ba Lan, Litva, Latvia, Romania và Anh. Cuộc tập trận này, dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 16 - 26/9, sẽ tập trung vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và theo kịch bản xử lý bom mìn. Tới nay, Mỹ đã cung cấp viện trợ quân sự cho chính quyền Ukraine 52 triệu USD.

Ngoài ra, Mỹ sẽ đưa xe tăng và 600 binh sỹ tới Ba Lan và các nước vùng Baltic tham gia cuộc tập trận khác, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.


TN (Theo Itar-Tass)