01:17 27/01/2015

Quân đội Ukraine chịu thêm tổn thất mới

Có thêm nhiều binh sĩ Ukriane bị thiệt mạng và bị thương trong các vụ đụng độ mới nhất giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Quân đội Ukraine ngày 27/1 cho biết đã có thêm nhiều binh sĩ nước này bị thiệt mạng và bị thương trong các vụ đụng độ mới nhất giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.


Các đơn vị cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine tuần tra trên các đường phố ở Kharkiv ngày 22/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov, trong 24 giờ qua đã có ít nhất 9 binh sĩ quân đội thiệt mạng và 29 người khác bị thương tại miền Đông, trong khi lực lượng đòi độc lập vẫn quyết tâm bảo vệ "lãnh thổ" của mình ở các khu vực giao tranh.

Xung đột tiếp tục leo thang tại miền Đông Ukraine bất chấp thỏa thuận mà hai bên đạt được hồi tháng 9 vừa qua. Sau khi Chính phủ Kiev tuyên bố tiến hành cuộc tấn công tổng lực, hồi tuần trước, người đứng đầu lực lượng đòi độc lập tại Donetsk tuyên bố sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình và lên kế hoạch mở rộng thêm vùng đất chiếm đóng. Hiện giao tranh đã lan tới thành phố cảng Mariupol, nơi khoảng 30 dân thường đã bị thiệt mạng vào cuối tuần trước.

Trước tình hình chiến sự tại Ukraine đang leo thang nguy hiểm, Liên minh châu Âu (EU) cho biết các ngoại trưởng của 28 quốc gia thành viên sẽ nhóm họp tại Brussels, Bỉ vào ngày 29/1 tới nhằm thảo luận các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga. Hiện Nga đang đối mặt với sức ép của phương Tây khi cáo buộc Moskva việc hậu thuẫn lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước láng giềng, điều mà Nga luôn kiên quyết bác bỏ.

* Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã pháo kích hơn 50 lần vào các khu định cư ở DPR trong 24 giờ đồng hồ qua.

Hãng thông tấn Donetsk dẫn lời ông Basurin khẳng định rằng tổng cộng 28 vụ pháo kích đã được ghi nhận trong đêm 26/1 và khoảng 56 vụ trong 24 giờ đồng hồ qua. Vụ việc đã tàn phá khoảng 36 tòa nhà.



TTXVN/Tin tức