08:07 13/08/2014

Quân đội Ukraine chiếm đầu mối xe lửa lớn nhất Donetsk

Trên trang Twitter của mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết quân đội nước này đã chiếm được thành phố Uglegorsk với khoảng 8.000 dân.

Trên trang Twitter của mình, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 12/8 cho biết quân đội nước này đã chiếm được thành phố Uglegorsk với khoảng 8.000 dân. Ông Poroshenko viết: "Đây là thành phố rất quan trọng, vì là ga giao lộ đường sắt lớn nhất nối Donetsk, Debalcevo và Gorlovka".

Binh sĩ Ukraine đi qua khu vực gần thành phố Donetsk ngày 11/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Kể từ đầu tuần này, giao tranh giữa dân quân ly khai và quân đội Ukraine đã gia tăng đáng kể. Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Andrey Purgin cho biết: "Hiện giao tranh diễn ra ở mọi nơi, các đơn vị chiến đấu tích cực di chuyển. Trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra trong khu vực của chúng tôi, có vẻ như Kiev đã quyết định bằng mọi giá tận dụng tình hình này để hưởng lợi". Ông Purgin cho biết thêm có những điểm dân cư mà ngày 11/8 đã chuyển quyền kiểm soát từ bên này sang bên kia tới 4 lần".

Trong một diễn biến khác ngày 12/8, Mỹ đã ủng hộ yêu cầu của Ukraine về kiểm tra đoàn xe của Nga tại biên giới nhằm xóa đi những quan ngại rằng Moskva đang tìm cách hỗ trợ lực lượng ly khai ở Ukraine.

Trả lời báo giới, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ: "Nga không có quyền đơn phương đi vào Ukraine, dù là dưới hình thức phái đoàn nhân đạo hay bất cứ cái lý do nào khác, mà không có sự cho phép của Kiev... (giới chức Ukraine) có một kế hoạch mà họ cảm thấy là ổn. Chúng tôi cũng thấy nó ổn. Và giờ Nga cần thực hiện".

Nhiều ngày qua, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã bày tỏ quan ngại về đoàn 262 xe tải đang tiến tới biên giới Ukraine mà Điện Kremlin khẳng định là hàng viện trợ nhân đạo cấp thiết cho vùng xung đột.

Cũng trong ngày 12/8, Thụy Sĩ cho biết đã quyết định cấm đội máy bay trình diễn của Nga tham gia cuộc triển lãm quân sự "Air14" tổ chức tại quốc gia trung lập này do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo kế hoạch ban đầu, phi đội máy bay nhào lộn Su-27 "Những hiệp sĩ Nga" (Russian Knights) sẽ tham dự Air14 trong tháng này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ ra tuyên bố nêu rõ: "Ngay cả trong những thời điểm khủng hoảng thì việc duy trì tiếp xúc là rất quan trọng. Tuy vậy, các cuộc tiếp xúc quân sự mang bản chất đặc biệt và trong hoàn cảnh hiện tại thì nên thể hiện sự kiềm chế". Bộ trên cho rằng sự tham gia của phi đội Russian Knights "sẽ là không thích hợp".

Air14 dự kiến diễn ra trong từ ngày 30-31/8 và từ ngày 6-7/9 tại một căn cứ quân sự ở Payerne, phía tây Thụy Sĩ. Không giống như Liên minh châu Âu và Mỹ, Thụy Sĩ vẫn thận trọng trong việc áp đặt trừng phạt kinh tế với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Thụy Sĩ hiện cũng đang là Chủ tịch của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE).


TN (Theo AFP)