12:16 09/12/2014

Quân đội Ukraine cam kết ngừng bắn 'Ngày Yên lặng'

Các lực lượng chính phủ Ukraine đã tạm ngừng các cuộc giao tranh ở khu vực miền Đông nước này để chuẩn bị thực thi quyết định một “Ngày Yên tĩnh” - lệnh ngừng bắn một ngày do Tổng thống Petro Poroshenko ban bố

Ngày 9/12, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng chính phủ đã tạm ngừng các cuộc giao tranh ở khu vực miền Đông nước này để chuẩn bị thực thi quyết định một “Ngày Yên lặng” (lệnh ngừng bắn trong thời gian một ngày do Tổng thống Petro Poroshenko ban bố). 


Một xe tăng của Ukraine tại làng Orlovka, khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát ở miền đông Donetsk ngày 4/12. AFP/ TTXVN.


Một người phát ngôn của quân đội Ukraine trả lời qua điện thoại cho biết: “Quân đội Ukraine đã tạm ngừng tất cả các hành động quân sự và sẵn sàng thực thi Ngày Yên lặng, nhưng nếu lực lượng ly khai tấn công chúng tôi sẽ bắn trả”. 


Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết việc làm dịu những căng thẳng ở miền Đông Ukraine giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai thân Nga vẫn còn lâu mới có thể đạt được. Ngoài ra, ông Lavrov cũng cho biết Nhóm tiếp xúc về vấn đề Ukraine sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về việc thực thi các biện pháp nhằm duy trì kế hoạch ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.



TN