08:06 21/08/2014

Quân đội Ukraine bắn phá “điểm nóng” miền đông

Đêm 19/8, lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tiếp nổ súng tấn công lực lượng đòi liên bang hóa tại hai điểm nóng ở miền đông nước này là Donetsk và Lugansk.

Đêm 19/8, lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tiếp nổ súng tấn công lực lượng đòi liên bang hóa tại hai điểm nóng ở miền đông nước này là Donetsk và Lugansk.

 

Quân đội Ukraine tại Donetsk. Ảnh: AFP-TTXVN


Các quan chức chính phủ cho biết một binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương do bị lực lượng ly khai nã pháo cối khi tiểu đoàn của họ tiến quân vào thị trấn Ilovaysk, cách trung tâm Donetsk khoảng 17 km về phía đông.


Theo lời các nhân chứng, thành phố Donetsk đã bị bắn phá dữ dội từ khoảng 23 giờ ngày 19/8 theo giờ địa phương. Quân đội Ukraine cũng đã không kích vào thành phố Lugansk trong đêm 19/8 gây nhiều thương vong cho dân thường. Các binh sĩ chính phủ đã chiếm giữ được một khu vực lân cận với thủ phủ của Lugansk và tiếp tục giao tranh với các tay súng ly khai trên đường phố. Lugansk đã bị cắt điện, cắt nước, mất thông tin liên lạc trong 18 ngày qua và người dân nơi đây đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn lương thực.


Giới chức trách tại Donetsk ngày 20/8 cho hay giao tranh ác liệt trong đêm 19/8 và rạng sáng 20/8 đã khiến 34 dân thường thiệt mạng. Trong diễn biến liên quan, Hội đồng an ninh quốc gia Ukraine cũng cho biết đã có 9 binh sĩ thiệt mạng trong trận chiến tại Ilovaysk đêm 19/8.


Hoàng Trang