05:17 22/05/2014

Quân đội Thái Lan đảo chính

Phát biểu trước toàn dân trên truyền hình vào chiều nay, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố: Lực lượng vũ trang đã lên nắm quyền sau nhiều tháng nước này chìm trong khủng hoảng chính trị đẫm máu.

Trong một thông điệp được truyền hình trực tiếp vào chiều nay, 22/5, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố: Lực lượng vũ trang đã lên nắm quyền sau nhiều tháng nước này chìm trong khủng hoảng chính trị đẫm máu.

Tư lệnh lục quân Prayut Chan-ocha lên truyền hình tuyên bố quân đội đã đảo chính. Ảnh: The Nation


Ông Chan-ocha nói: “Để nhanh chóng đưa đất nước trở lại bình thường, Ủy ban gìn giữ hòa bình Quốc gia gồm lục quân, các lực lượng vũ trang Thái Lan, không quân và cảnh sát Hoàng gia cần phải chiếm quyền chính phủ lâm thời, từ thời điểm 16h30 phút".

Tướng Chan-ocha cũng cho biết thêm, việc quân đội kiểm soát quyền lực không ảnh hưởng tới các mối quan hệ quốc tế.

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết binh lính Thái Lan cùng ngày đã đưa thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ, ông Suthep Thaugsuban ra khỏi một cuộc họp đang diễn ra giữa tất cả các phe phái đối lập. Theo nguồn tin này, hàng trăm binh lính đã tới nơi diễn ra cuộc họp và đưa ông Suthep - người lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ hơn 6 tháng qua, ra khỏi khu vực.

Quân đội Thái Lan cũng cho biết sẽ cử binh lính và phương tiện tới hộ tống những người biểu tình ra khỏi các khu vực tụ tập. Tướng Teerachai Nakwanit - Tư lệnh Quân khu 1 - tuyên bố: "Chúng tôi sẽ điều binh lính và phương tiện tới giúp người biểu tình rời khỏi các khu vực tụ tập". Các nhóm biểu tình ủng hộ và chống Chính phủ Thái Lan vẫn đang tụ tập tại các địa điểm ở trong và xung quanh thủ đô Bangkok như một phần của cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Đây là lần đảo chính quân sự thành công thứ 12 kể từ khi Thái Lan chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932.

Trước đó, ngày 20/5, quân đội Thái Lan đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp vương quốc nhằm khôi phục trật tự sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ làm 28 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.


HT (AFP)