08:06 06/08/2012

Quân đội Syria sắp tổng tấn công Aleppo

Ngày 5/8, quân đội Xyri đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công phe đối lập tại Aleppo, trung tâm thương mại và là thành phố chiến lược ở miền bắc nước này, giữa bối cảnh quân chính phủ đã chiếm lại toàn bộ thủ đô Đamát.

Ngày 5/8, quân đội Syria (Xyri) đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công phe đối lập tại Aleppo, trung tâm thương mại và là thành phố chiến lược ở miền bắc nước này, giữa bối cảnh quân chính phủ đã chiếm lại toàn bộ thủ đô Đamát.


Ngày 4/8, quân đội Syria đã chiếm lại toàn bộ thủ đô Đamát. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Chỉ huy lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập xác nhận, quận Salaheddin đã hứng chịu các đợt oanh tạc lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát tại Aleppo hôm 20/7. Giao tranh giữa quân chính phủ và phe đối lập cũng bùng phát mạnh tại các quận Sukkari, Hamdaniyeh và Ansari ở Aleppo. Tuy nhiên, một quan chức an ninh cấp cao của chính phủ Syria cho biết đây chưa phải là giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến. Theo nguồn tin này, chính phủ Syria đã điều khoảng 20.000 quân tới Aleppo để chuẩn bị cho đợt tổng tấn công sắp tới.

Trong khi đó, một sĩ quan quân đội giấu tên cho biết quân chính phủ đã “dọn sạch” tất cả các quận ở Đamát và tái chiếm toàn bộ thủ đô. Một nhà hoạt động tại Syria cũng xác nhận, FSA đã rút khỏi Tadamun - cứ điểm cuối cùng của phe chống đối ở Đamát và cũng là nơi vừa trải qua các vụ giao tranh đẫm máu trong ngày 4/8 - nhưng cho biết các tay súng thuộc lực lượng này vẫn có mặt tại một vài điểm ở thủ đô. Trước đó, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin, giao tranh đã bùng phát ở Tadamun và quân đội chính phủ đã quét sạch các tay súng tại đây. Khu vực này hiện đã im tiếng súng, song toàn bộ cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy.


Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ngày 5/8 đã xảy ra giao tranh giữa các binh sĩ nước này và các tay súng nổi dậy người Cuốc (Kurd) làm 19 người thiệt mạng. Đụng độ xảy ra sau khi trong đêm phiến quân đã đột kích khu quân sự tại một ngôi làng thuộc tỉnh Hakkari giáp giới Irắc. Vụ tấn công trên xảy ra sau các cuộc tấn công tương tự ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vốn có đa số người Cuốc sinh sống, buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động một chiến dịch tổng lực càn quét các căn cứ của Đảng Công nhân người Cuốc (PKK) trong khu vực này.


Chiến dịch chống PKK của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh người Cuốc ở miền bắc Syria được cho là đã nắm quyền kiểm soát một số khu vực tại Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Đamát cho phép phiến quân người Cuốc tự do hoạt động ở miền bắc Syria, đồng thời cảnh báo Ancara sẽ không ngần ngại tấn công “những kẻ khủng bố”. Đối với Ancara, kịch bản tự trị manh nha của người Cuốc ở Syria là không thể chấp nhận được bởi người Cuốc ở Syria được xem là một đồng minh của PKK. Thông tin về việc người Cuốc ở Syria kiểm soát miền bắc nước này đã khiến Ancara thời gian qua tăng cường các biện pháp quân sự và ngoại giao nhằm đối phó với bất kỳ “mối đe dọa tiềm tàng” nào.

 

Ngày 5/8, hàng trăm người đã tuần hành tại Ôxtrâylia để bày tỏ sự ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và yêu cầu các cường quốc không được can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Nhóm người tuần hành, bắt đầu với vài trăm người, xuất phát từ tòa thị chính ở Sydney và số lượng đã tăng lên khi họ tuần hành qua thành phố. Cùng ngày Iran cũng cảnh báo sự can thiệp nước ngoài vào Syria, cho rằng cuộc xung đột tại Syria có thể "chôn vùi" Ixraen. Theo hãng thông tấn IRNA (Iran), Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani, đã cáo buộc Mỹ và một số nước trong khu vực đã hỗ trợ quân sự cho lực lượng chống đối chính quyền của Tổng thống Assad đồng thời nhấn mạnh rằng ngọn lửa đang được khêu lên tại Syria sẽ đốt cháy Ixraen. Trước đó, ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Ahmad Vahidi cũng đưa ra nhận định: Nếu lực lượng nước ngoài tiến vào Syria, "thì chắc chắn, sẽ xuất hiện một cuộc khủng hoảng lớn trong khu vực và bên thất bại nhất định sẽ là phương Tây và phe ủng hộ chế độ Do Thái". Ông Vahidi chỉ rõ Syria có quân đội hùng mạnh và được lòng dân, do đó người Syria có thể tự đối phó với "chủ nghĩa phiêu lưu" của ngoại bang tại nước này.


Hồng Hạnh