11:07 06/11/2014

Quân đội Syria giành kiểm soát mỏ khí đốt ở Homs

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 2 mỏ khí đốt và một công ty khí đốt tại tỉnh Homs, miền Trung Syria, 1 tuần sau khi bị các phần tử IS chiếm giữ.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội Syria ngày 5/11 đã giành lại quyền kiểm soát 2 mỏ khí đốt và một công ty khí đốt tại tỉnh Homs, miền Trung Syria. Động thái trên diễn ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi những cơ sở này bị các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ.

Mỏ khí đốt Ebla ở gần thành phố Homs, phía bắc thủ đô Damascus. Ảnh: Reuters.


SOHR cho hay: "Các lực lượng chính phủ Syria và dân quân ủng hộ chính quyền này đã giành lại quyền kiểm soát 2 mỏ khí đốt Jhar và Mahr cùng công ty khí đốt Hayyan ở phía Đông tỉnh Homs".

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nhận định: "Mỏ khí Jhar và công ty Hayyan đặc biệt quan trọng do chúng cung cấp khí đốt cho hoạt động sản xuất điện cho thành phố Homs và thủ đô Damascus".

IS hiện đang hướng mục tiêu tấn công vào các cơ sở dầu khí ở Iraq và Syria hòng tìm kiếm các nguồn tài trợ cho cuộc chiến giành lãnh thổ cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

44 nước tập trận chống IS

Hơn 40 quốc gia đang diễn tập quân sự ở Vịnh Persian, tập trung vào cách ứng phó trước các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào những cơ sở dầu mỏ ngoài khơi do các chiến binh nhóm IS thực hiện.

Với 44 nước tham gia, quân đội Mỹ cho biết đây là một trong những cuộc diễn tập trên biển có số nước tham gia đông nhất. Cuộc diễn tập do Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, phụ trách khu vực Trung Đông, đứng đầu.

Cuộc diễn tập cũng bao gồm các biện pháp nhằm ngăn chặn và trấn áp các tàu khả nghi do quan ngại các cơ sở dầu ngoài khơi có thể nằm trong tầm ngắm của khủng bố. Chỉ huy tàu Ponce của Mỹ, thuyền trưởng Dale Maxey, nhấn mạnh các cơ sở dầu ở vùng Vịnh rất dễ bị tấn công bởi những nơi này nằm rải rác trên 1 vùng rộng lớn và dễ tiếp cận.

Cuộc diễn tập sẽ tiếp tục cho tới ngày 13/11.


T.N (theo
AFP/Đài NHK)