02:14 02/02/2015

Quân đội Nigeria thu giữ kho vũ khí lớn của phiến quân

Sở chỉ huy quân đội Nigeria đã tiến hành chiến dịch đột kích ở bang Borno và tịch thu một kho vũ khí quy mô lớn của phiến quân cùng rất nhiều vũ khí và quân dụng.

Sở chỉ huy quân đội Nigeria (DHQ) ngày 1/2 thông báo đã tiến hành chiến dịch đột kích ở bang Borno, Đông Bắc nước này, và tịch thu một kho vũ khí quy mô lớn của phiến quân cùng rất nhiều vũ khí và quân dụng. 


Ngày 1/2, phiến quân Boko Haram tấn công khu vực ngoại ô của thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.


Phát ngôn viên của DHQ cho biết quân đội đã thu giữ hai xe bọc sắt và hai khẩu pháo binh và 17 xe Hilux. Một số binh sĩ đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, các đơn vị tuần tra và truy bắt các tay súng trốn chạy vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên minh.


Trong khi đó, tại các khu vực ngoại ô của thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, ít nhất 8 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân Boko Haram. Đây là vụ tấn công thứ hai trong một tuần của Boko Haram tại thành phố này hòng chiếm nơi đây làm thủ phủ của nhà nước Hồi giáo. 


Cùng ngày, ít nhất 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong hai vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra ở thành phố Gombe, miền Bắc Nigeria. Một nhân chứng cho biết vụ đánh bom đầu tiên đã làm rung chuyển khu chợ Tsohuwar Kasuwa và cướp đi sinh mạng của hai người. Nguyên nhân vụ đánh bom vẫn chưa được làm rõ. Chỉ ít phút sau, một đối tượng gài bom trên người đã cho nổ tung thân mình ở một trạm kiểm soát tại khu vực Kasuwar Katako, khiến ba người thiệt mạng. Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom này, nhưng mọi nghi ngờ hướng vào nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Thời gian qua, nhóm khủng bố này gia tăng sử dụng phụ nữ và trẻ em gái trong các vụ đánh bom liều chết. 


Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009. Các cuộc nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc liên quan tới nhóm này đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.



TTXVN/Tin tức