11:22 10/11/2011

Quân đội Mỹ phiên chế trực thăng rôbốt cho hải quân

Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ Northrop Grumman vừa cho biết, quân đội nước này có kế hoạch phiên chế cho hải quân loại máy bay không người lái mới mang tên Fire Scout, thế hệ trực thăng rôbốt được trang bị các tên lửa dẫn đường bằng lade.

Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ Northrop Grumman vừa cho biết, quân đội nước này có kế hoạch phiên chế cho hải quân loại máy bay không người lái mới mang tên Fire Scout, thế hệ trực thăng rôbốt được trang bị các tên lửa dẫn đường bằng lade.

Máy bay MB-8B Fire Scout.

Máy bay Fire Scout (tạm dịch là Chim lửa) sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới trong chiến tranh hải quân, thay thế cho phương án các phi công điều khiển máy bay trực thăng tấn công hoặc máy bay tiêm kích cất cánh từ các tàu chiến, đồng thời phản ánh xu thế chuyển đổi trên quy mô lớn hơn sang công nghệ rôbốt được triển khai trong quân đội Mỹ trong những năm gần đây.

Fire Scout mới dài 7 m, cao 3 m. Nó có thể đạt tới độ cao 6.000 m và tốc độ bay hơn 200 km/giờ trong 8 giờ, được trang bị các bộ cảm biến và rađa để dò tìm mục tiêu tấn công. Cùng với hai máy bay không người lái có trang bị tên lửa khác của Mỹ là Predator và Reaper, Fire Scout sẽ trở thành loại vũ khí được quân đội Mỹ lựa chọn trong các chiến dịch không kích tại các khu vực hiểm trở tiêu diệt các đối tượng tình nghi là thành viên của mạng lưới Al-Qaeda và các chân rết trên thế giới, đặc biệt là Pakixtan.

Trước đó, hải quân Mỹ cũng đã sử dụng một phiên bản của máy bay Fire Scout, có tên gọi MQ-8B, thực hiện các nhiệm vụ do thám và trinh sát, trong đó sử dụng các máy quay phim và bộ cảm biến đặt ở mũi máy bay. Hải quân Mỹ có một phi đội khoảng 15 máy bay Fire Scout và có kế hoạch sản xuất 168 chiếc máy bay loại này.

TTG