06:08 08/06/2015

Quân đội Iraq giành lại 7 thị trấn chiến lược từ tay IS

Quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 7 thị trấn chiến lược trong và xung quanh khu vực al-Karama thuộc tỉnh al-Anbar từ nhóm thánh chiến IS.

Ngày 7/6, quân đội Iraq và lực lượng dân quân đã giành lại quyền kiểm soát 7 thị trấn chiến lược trong và xung quanh khu vực al-Karama thuộc tỉnh miền Tây al-Anbar từ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq giành kiểm soát làng Sayed Ghareeb, gần Dujail, cách thủ đô Baghdad 70km. Ảnh: AFP/TTXVN


Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Baghdad cho biết Lữ đoàn 59 thuộc quân đội chính quy Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 5 thị trấn ở khu vực al-Karama, trong khi Lữ đoàn 1 thuộc Lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Iraq cũng đã giành lại 2 thị trấn al-Zajalieh và al-Maqala gần khu vực này.


Liên quan tới cuộc chiến chống IS cùng ngày, quân Chính phủ Syria đã đẩy lùi các tay súng thánh chiến trong cuộc tấn công đánh chiếm thành phố Hasaka, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở phía Tây Bắc Syria. Truyền thông khu vực cho biết quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 3 ngôi làng nằm cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía Nam, 1 trạm điện và 1 nhà tù. Những cơ sở này rơi vào tay IS trong cuộc tấn công vào Hasaka hôm 30/5 vừa qua.

TN