10:10 28/10/2012

Quân đội Guinea bắt giữ thủ lĩnh âm mưu đảo chính

Quân đội Guinea-Bissau (Ghinê Bítxao) ngày 27/10 tuyên bố đã bắt giữ kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công một doanh trại quân đội ở thủ đô Bissau (Bítxao) làm 7 người thiệt mạng, mà chính phủ nước này coi là một âm mưu đảo chính.

Quân đội Guinea-Bissau (Ghinê Bítxao) ngày 27/10 tuyên bố đã bắt giữ kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công một doanh trại quân đội ở thủ đô Bissau (Bítxao) làm 7 người thiệt mạng, mà chính phủ nước này coi là một âm mưu đảo chính.


Theo người phát ngôn quân đội Guinea-Bissau Ussumane Conate, Đại úy Pansau N'Tchama, kẻ đứng sau vụ tấn công hôm 21/10 đã bị bắt giữ cùng 2 đồng phạm khác tại Bolama, thủ phủ của quần đảo Bijagos, gần thủ đô Bissau. Đài phát thanh quốc gia Guinea-Bissau cũng phát thông báo xác nhận vụ bắt giữ trên.


Đại úy Pansau N'Tchama, kẻ đứng sau vụ tấn công hôm 21/10. Nguồn: Internet.


Pansau N'Tchama đã từng chỉ huy một đơn vị biệt kích ám sát Tổng thống Joao Bernado Vieira hồi năm 2009.


Hiện chưa rõ động cơ thực hiện vụ tấn công ngày 21/10, nhưng N'Tchama từng là đồng minh của giới lãnh đạo chính trị bị lật đổ trong cuộc đảo chính hôm 12/4 vừa qua. Đại úy N'Tchama vừa về nước sau khóa huấn luyện quân sự tại Bồ Đào Nha từ tháng 7/2009.


Sau vụ tấn công tại thủ đô Bissau, chính phủ nước này đã cáo buộc Bồ Đào Nha, Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha (CPLP) và cựu Thủ tướng Guinea-Bissau Carlos Gomes hậu thuẫn một âm mưu đảo chính nhằm đưa ông Gomes trở lại nắm quyền và để biện minh cho việc triển khai một lực lượng "bình ổn" quốc tế ở nước này.


Kể từ khi giành được độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1974, giữa quân đội và chính phủ Guinea-Bissau thường xuyên xảy ra xung đột và chưa có tổng thống nào tại vị hết nhiệm kỳ. Theo kế hoạch, Guinea-Bissau sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2013 tới.



TTXVN/ Tin Tức