11:11 03/11/2014

Quân đội Burkina Faso cam kết thành lập chính phủ chuyển tiếp

Ông Isaac Zida, người được quân đội chỉ định làm lãnh đạo lâm thời của Burkina Faso, đã cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết để kiểm soát quá trình chuyển tiếp chính trị.

Ngày 2/11, ông Isaac Zida, người được quân đội chỉ định làm lãnh đạo lâm thời của Burkina Faso, đã cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết để kiểm soát quá trình chuyển tiếp chính trị sau cuộc chính biến buộc Tổng thống Blaise Compaore từ chức cuối tuần trước.

Binh sĩ Burkina Faso gác bên ngoài trụ sở đài truyền hình quốc gia. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Zida đưa ra tuyên bố trên sau khi gặp các lãnh đạo đối lập, gồm thủ lĩnh nhóm đối lập chính tại Quốc hội Zephirin Diabre, cựu Ngoại trưởng Ablasse Ouedraogo, cựu Thủ tướng Roch Marc Christian Kabore và phát ngôn viên của người biểu tình đối lập Benewende Sankara. Ông Zida khẳng định: "Một cơ quan chuyển tiếp sẽ được thành lập với đầy đủ các bộ phận và dưới sự đồng thuận rộng rãi".

Trước đó, quân đội đã huy động lực lượng đến Quảng trường Dân tộc ở trung tâm thủ đô và chiếm đài truyền hình quốc gia trong một động thái nhằm biểu dương lực lượng, bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và người biểu tình. Trong khi các nhà hòa giải quốc tế dọa sẽ trừng phạt nếu quân đội không chịu lùi bước và tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lực dân sự, quân đội khẳng định họ hành động "chỉ vì lợi ích quốc gia và không quan tâm đến quyền lực".

Động thái trên diễn ra sau khi hàng nghìn người dân Burkina Faso xuống đường tuần hành ở thủ đô Ouagadougou cùng ngày để phản đối việc quân đội giành quyền kiểm soát đất nước. Theo hiến pháp nước này, Chủ tịch Quốc hội sẽ làm Tổng thống lâm thời sau khi Tổng thống từ chức. Tuy nhiên, quân đội chỉ định Trung tá Zida, Cận vệ của Tổng thống Compaore, đứng ra lãnh đạo chính quyền chuyển tiếp.

Người ủng hộ lực lượng đối lập biểu tình phản đối quân đội chiếm quyền lãnh đạo đất nước tại quảng trường Place de la Nation, thủ đô Ouagadougou ngày 2/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Phản ứng trước các diễn biến trên, cùng ngày, Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), Tổng thống Ghana John Dramani Mahama kêu gọi tất cả các bên tiến hành đối thoại, tôn trọng nền dân chủ và điều hành đất nước theo hiến pháp. Ông nhấn mạnh đối thoại là con đường duy nhất dẫn tới đồng thuận chính trị và các cuộc bầu cử tự do, công bằng và hợp hiến.

Trong khi đó, đại diện của Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi và ECOWAS ra tuyên bố chung kêu gọi nhanh chóng lập lại chính phủ và chính quyền. Tuyên bố nêu rõ: "Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh virus Ebola đang hoành hành tại khu vực Tây Phi và các nước thành viên ECOWAS phải áp dụng các biện pháp cần thiết để tránh virus lan rộng". Tuyên bố ba bên này cũng nhấn mạnh rằng người dân Burkina Faso có các nguồn lực cần thiết để điều hành quá trình chuyển tiếp một cách hòa bình và trật tự.

Về phần mình, Liên minh châu Âu cũng kêu gọi quân đội Burkina Faso tôn trọng quyền của người dân và bày tỏ hy vọng sớm có một chính quyền chuyển tiếp dân sự nhằm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tự do và minh bạch trong thời gian sớm nhất. Trước đó, Mỹ cũng đã kêu gọi quân đội Burkina Faso giao lại quyền lực cho một chính quyền dân sự.

Chính biến tại Burkina Faso xảy ra ngày 30/10 khi làn sóng biểu tình gia tăng mạnh mẽ nhằm phản đối kế hoạch kéo dài nhiệm kỳ thêm 5 năm của Tổng thống Compaore. Tình trạng bất ổn buộc Quốc hội thông báo hủy bỏ tiến trình sửa đổi hiến pháp. Ngay trong đêm 30/10, quân đội đã giải tán Quốc hội, lật đổ Tổng thống Compaore và công bố một chính quyền chuyển tiếp trong 12 tháng.


TTXVN/Tin tức