09:14 02/09/2012

Quân chống đối tấn công không lực Syria

Theo hãng tin Pháp AFP, tình hình giao tranh tại Syria tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trong ngày 1/9, khi quân chống đối phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào quân đội Syria trong một chiến dịch tập trung phá hoại không lực của quân chính phủ.

Theo hãng tin Pháp AFP, tình hình giao tranh tại Syria (Xyri) tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trong ngày 1/9, khi quân chống đối phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào quân đội Syria trong một chiến dịch tập trung phá hoại không lực của quân chính phủ.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), quân chống đối đã đánh chiếm được tòa nhà chính của lực lượng phòng không ở Albu Kamal gần biên giới với Iraq (Irắc), đồng thời đoạt được các tên lửa đất đối không.


 

Tháng 8 là tháng đẫm máu tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Vụ tấn công cuối ngày 31/8 nói trên diễn ra trong bối cảnh quân chống đối tấn công căn cứ không quân Abu Zohur ở tỉnh Tây Bắc Idlib, nơi lực lượng "Quân đội Syria tự do" tuyên bố bắn hạ được một máy bay chiến đấu MiG của quân chính phủ trong tuần qua.

Ngày 1/9, các nhân chứng cho biết nhiều máy bay trực thăng chiến đấu Mi-17 và Mi-24 liên tục quần đảo ở khu vực Taftanaz, nơi chỉ cách căn cứ Abu Zohur 2 km. Giữa tuần qua, quân chống đối đã thất bại trong việc giành quyền kiểm soát căn cứ này. Cho đến thời điểm này, quân chính phủ Syria vẫn nắm quyền kiểm soát thành phố Idlib.

Cũng trong ngày 1/9, ở ngoại ô Sbaineh của thủ đô Damascus (Đamát) đã xảy ra một vụ đánh bom xe làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Đây là vụ đánh bom thứ ba trong ngày trong bối cảnh tình trạng bạo lực đẫm máu ở Syria tiếp tục gia tăng.

Mạng lưới Các ủy ban điều phối địa phương ở Syria nói rằng trong ngày 1/9 có tới 156 người thiệt mạng trên khắp Syria, song thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập. Trước đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria đưa ra thống kê ít nhất 125 người thiệt mạng trong ngày 31/8, biến tháng 8 thành tháng đẫm máu nhất của cuộc khủng hoảng này với gần 5.000 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin tức