07:01 21/07/2012

Quân chính phủ Xyri tổng công kích lực lượng nổi dậy

Hãng AFP ngày 20/7 cho biết, quân đội chính phủ Xyri đã mở cuộc tổng công kích nhằm quét sạch các ổ kháng cự của lực lượng nổi dậy trong thủ đô Đamát vài giờ sau khi các lực lượng này tuyên bố đã đánh chiếm các cửa khẩu trên đường biên giới giữa Xyri với Irắc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng AFP ngày 20/7 cho biết, quân đội chính phủ Xyri đã mở cuộc tổng công kích nhằm quét sạch các ổ kháng cự của lực lượng nổi dậy trong thủ đô Đamát vài giờ sau khi các lực lượng này tuyên bố đã đánh chiếm các cửa khẩu trên đường biên giới giữa Xyri với Irắc và Thổ Nhĩ Kỳ.


 

Quân chính phủ Xyri mừng chiến thắng sau khi quét sạch lực lượng nổi dậy tại khu vực Midan giáp thủ đô Đamát ngày 20/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nguồn tin từ các nhà hoạt động phương Tây tại Xyri cho biết, Quân đội Xyri Tự do (FSA) - lực lượng nổi dậy tại Xyri - ngày 20/7 đã kiểm soát toàn bộ các cửa khẩu biên giới giữa nước này với Irắc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thông tin này đã bị chính phủ Xyri bác bỏ. Hãng thông tấn SANA của Xyri dẫn nguồn tin quan chức cấp cao trong chính phủ khẳng định cửa khẩu Bab al-Hawa, thuộc tỉnh Idlib ở tây bắc Xyri, đã bị đóng cửa từ tháng 6 và không còn duy trì nhân viên làm việc.

Những thông tin trái ngược về tình hình tại biên giới Xyri được đưa sau ngày đẫm máu nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ tại Xyri 17 tháng trước. Theo Đại diện Tổ chức Giám sát Nhân quyền Xyri (SOHR), chỉ riêng trong ngày 19/7 đã có ít nhất 302 người thiệt mạng, trong đó có 98 binh lính chính phủ, 139 dân thường và 65 phần tử nổi dậy, trong các cuộc giao tranh trên khắp Xyri. Theo truyền thông nhà nước, quân đội Xyri đã đánh bật quân nổi dậy và giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát vùng Midan, giáp thủ đô Đamát. Trong khi đó, SOHR cũng cho biết giao tranh ác liệt chưa từng có giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đã diễn ra trong ngày 20/7 tại Aleppo, thành phố lớn thứ nhì của Xyri.


Cuộc chiến quyết tử giữa quân đội chính phủ với phe nổi dậy trong những ngày qua đã làm tê liệt mọi hoạt động ở thủ đô, đẩy số người tị nạn tăng vọt. Chỉ riêng trong ngày 19/7, khoảng 8.500 người Xyri, chủ yếu là từ Đamát và các vùng ngoại ô, đã ồ ạt chạy sang Libăng. Liên quan đến số phận Tổng thống Bashar al-Assad, trả lời phỏng vấn đài RFI hôm 20/7, đại sứ Nga tại Pari (Pháp), Alexander Orlov cho biết, ông Assad sẵn sàng từ bỏ quyền lực, nhưng chỉ theo "một cách thức văn minh". Tuy nhiên, Bộ Thông tin Xyri ngay sau đó đã khẳng định, thông tin này là "hoàn toàn vô căn cứ".


Cũng trong ngày 20/7, hãng tin Interfax của Nga cho biết nước này sẽ hoãn kế hoạch chuyển giao 3 máy bay trực thăng chiến đấu và một hệ thống phòng không cho Xyri cho tới khi tình hình an ninh tại nước này được khôi phục. Interfax dẫn một nguồn tin quan chức quân đội Nga không nêu danh tính cho biết quyết định này là xuất phát từ thực tế tình hình chiến sự leo thang và chính trị bất ổn tại Xyri trong những ngày qua, có thể khiến chính phủ Xyri không thể đảm bảo an toàn trong việc tiếp nhận các máy bay trực thăng nói trên.


T.H - T.L