07:01 31/07/2012

Quân chính phủ Syria kiểm soát quận chủ chốt tại Aleppo

Truyền hình quốc gia Syria ngày 30/7 đưa tin, quân chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát quận chủ chốt Salaheddin của thành phố Aleppo, miền bắc Syria, sau những cuộc giao tranh quyết liệt.

Truyền hình quốc gia Syria (Xyri) ngày 30/7 đưa tin, quân chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát quận chủ chốt Salaheddin của thành phố Aleppo, miền bắc Syria, sau những cuộc giao tranh quyết liệt.


 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (thứ ba, trái sang) khởi đầu chuyến công du Trung Đông 5 ngày bằng chuyến thăm Tuynidi ngày 30/7/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo lời một quan chức quân sự Syria, trong vài ngày tới, an ninh, trật tự sẽ được khôi phục ở Aleppo. Salaheddin là chiến trường chính trong các trận chiến kéo dài một tuần qua và là khu vực đầu tiên rơi vào tay lực lượng chống đối sau khi phe này tuyên bố phát động “đại chiến giải phóng Aleppo”.


Trước đó cùng ngày, chính phủ Syria tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc chiến ở thủ đô Đamát. Theo truyền hình quốc gia, quân đội đã thành công trong việc giải thoát cho những người dân bị phe chống đối bắt cóc làm con tin ở ngoại ô Đamát và tỉnh Daraa ở miền nam. Hai tuần trước, lực lượng chống đối đã phát động tấn công mạnh mẽ ở thủ đô cùng với một đợt đánh bom nghiêm trọng làm một số quan chức an ninh hàng đầu của chính phủ Syria thiệt mạng. Song quân chính phủ nhanh chóng phản công và buộc lực lượng chống đối phải rút khỏi Đamát.


Tuy nhiên, phe đối lập Syria đã bác bỏ thông tin về chiến thắng của quân chính phủ tại Aleppo. Đại tá Abdel Jabbar al-Oqaidi, người đứng đầu Hội đồng quân sự Quân đội Syria tự do (FSA) ở Aleppo, ngày 30/7 khẳng định các binh sĩ chính phủ vẫn “chưa tiến thêm được tấc đất nào”. Phe đối lập cũng đưa ra những thông tin cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hạng nặng ở các khu vực Andan, Hraitan và Zbaidieh thuộc Aleppo.


Trong khi đó, hãng tin AFP cho hay, lực lượng nổi dậy cùng ngày đã chiếm được một trạm kiểm soát chiến lược nằm giữa Aleppo và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc giao tranh kéo dài 10 tiếng đồng hồ, đảm bảo cho họ được tự do đi lại giữa thành phố này và Thổ Nhĩ Kỳ. Về tình hình chiến sự tại Syria, Ngoại trưởng nước này Walid al-Moallem, trong chuyến thăm Iran, ngày 30/7 cho biết tất cả các lực lượng chống đối đang tụ tập ở Aleppo và “chắc chắn sẽ bị đánh bại”.


Trong một diễn biến khác ngày 30/7, phát biểu tại Tuynít trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du Trung Đông 5 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố ông sẽ thảo luận với Tuynidi, Ai Cập, Ixraen và Gioócđani để tăng cường sự đồng thuận quốc tế về việc Tổng thống Syria Bashar Assad phải ra đi và cho phép một cuộc chuyển giao hòa bình sang hình thức chính phủ dân chủ.


Cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này đã triển khai một đoàn 20 xe chở quân, các khẩu đội pháo và xe bọc thép đến khu vực biên giới giáp Syria trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ về tình nình an ninh tại khu vực biên giới phía nam của họ.

 

H.H – T.L