07:20 26/07/2011

"Quả bóng vàng UEFA 2011": Điểm danh số 1

Không nằm ngoài dự kiến, những cái tên xuất sắc nhất mùa giải vừa qua đã có tên ở vòng bầu chọn cuối cùng. Nhưng để chọn ra người xuất sắc nhất giữa Lionel Messi, Xavi hay và Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ không dễ chút nào.

Không nằm ngoài dự kiến, những cái tên xuất sắc nhất mùa giải vừa qua đã có tên ở vòng bầu chọn cuối cùng. Nhưng để chọn ra người xuất sắc nhất giữa Lionel Messi, Xavi hay và Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ không dễ chút nào.

Năm ngoái, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có một bước đột phá lớn khi thuyết phục thành công tạp chí bóng đá danh tiếng French Football, cơ quan khai sinh ra “Quả bóng vàng châu Âu”, chịu hợp nhất danh hiệu với "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" thành một danh hiệu có tên là "Quả bóng vàng FIFA". Lionel Messi chính là cầu thủ đầu tiên được nhận danh hiệu cao quý này.

Năm ngoái, Messi là người chiến thắng ở danh hiệu "Quả bóng vàng FIFA 2010" - Ảnh Getty

Tuy nhiên, cũng bởi ngôi sao người Argentina là người chiến thắng nên đã nổ ra một cuộc chiến giữa hai quan điểm đối lập nhau. Một bên cho rằng, giải thưởng này đối với Messi là xứng đáng. Bên đối lập lại cho rằng đây là một kết quả bất hợp lý. Theo đó, "Quả bóng vàng châu Âu", kết quả được lấy dựa trên cơ sở lá phiếu bầu của những nhà báo uy tín của thế giới, được đánh giá cao hơn về tính chính xác thay vì "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới", kết quả được lấy dựa trên cơ sở phiếu bầu của các HLV cũng như đội trưởng các ĐTQG trực thuộc thành viên của FIFA. Do đó, khi hợp nhất thành "Quả bóng vàng FIFA", lượng phiếu của các nhà báo hoàn toàn bị lép vế so với lượng phiếu từ các HLV lẫn đội trưởng các ĐTQG. Điều này dẫn đến kết quả, Lionel Messi dù chỉ có thành tích đưa Barcelona vô địch La Liga vẫn vượt qua những cầu thủ như Wesley Sneijder (đưa Inter vô địch Serie A, Champions League, Coppa Italia, đưa ĐT Hà Lan giành ngôi Á quân WC 2011), Xavi, Iniesta (đưa Barcelona vô địch La Liga, đưa ĐT Tây Ban Nha vô địch WC 2010) hay "Quả bóng vàng WC 2010" Diego Forlan (giúp Atletico Madrid vô địch Europa League, đưa ĐT Uruguay có vị trí thứ tư ở WC 2010). Cần phải nhớ rằng, tiêu chí bình chọn mà FIFA đưa ra là dựa trên thành tích của cầu thủ ở cấp CLB cũng như ĐTQG.

Nhận thấy được sự thiếu hợp lý của giải thưởng này, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định khôi phục lại "Quả bóng vàng châu Âu" nhưng với một phiên bản khác mang tên "Quả bóng vàng UEFA". Người chiến thắng chính là cầu thủ có số phiếu bầu cao nhất với kết quả lấy từ số phiếu bầu chọn của 53 nhà báo thể thao uy tín đại diện cho 53 liên đoàn bóng đá trực thuộc UEFA. Danh sách 10 cái tên xuất sắc nhất đã được chốt lại và công bố hôm 25/7. Do nhận được nhiều lá phiếu nhất, Lionel Messi, Xavi và Cristiano Ronaldo sẽ là 3 ứng viên có tên trong danh sách bầu chọn cuối cùng được công bố hôm 25/8, thời gian UEFA tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2011/12.

* Ai sẽ là người chiến thắng?

Theo tiêu chí mà UEFA đưa ra khi trong ngày công bố về sự ra đời của danh hiệu "Quả bóng vàng UEFA" thì thành tích của cầu thủ ở cấp CLB lẫn ĐTQG vẫn sẽ là những cơ sở chính để các nhà báo dựa vào và đưa ra những quyết định cho riêng mình. Tiêu chí này sẽ tiếp tục được áp dụng trong vòng bầu chọn cuối giữa 3 cầu thủ Lionel Messi, Xavi và Cristiano Ronaldo.

Trong năm vừa qua, Ronaldo và Lionel Messi đã trình diễn phong độ ấn tượng ở cấp CLB.

Messi với 53 bàn thắng trong tổng cộng 55 trận ra sân trên tất cả các mặt trận đã giúp Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch La Liga, giành ngôi vua Champions League. Cùng có được 53 bàn thắng (nhưng đá kém Messi 2 trận), Ronaldo đã giúp Real Madrid có được danh hiệu cúp Nhà vua. Cá nhân anh giành danh hiệu Pichichi (vua phá lưới La Liga), đồng thời ẵm luôn "Chiếc giày vàng châu Âu". Tuy nhiên, sự yếu thế của Ronaldo là Real chỉ về đích thứ 2 ở La Liga trong khi ở Champions League, họ chỉ lọt tới bán kết (bị loại bởi chính Barcelona).

Xavi là người đứng thứ 3 trong danh sách bầu chọn được UEFA công bố. Xét về mặt thành tích cá nhân, tất cả những con số anh đều thua Xavi và Ronaldo. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận vai trò cực lớn của anh trong lối chơi của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Ngoài vai trò của người kiến thiết (10 đường chuyền thành bàn), anh còn là người dẫn dắt lối chơi giúp Barcelona vận hành linh hoạt Tiqui -taca, một đặc sản của đội bóng chủ sân Nou Camp. Về cơ bản, có thể coi Xavi như là một mẫu cầu thủ âm thầm cống hiến vì cái chung của cả đội bóng.

Trong cuộc bầu chọn cuối cùng này, những con số không ủng hộ Xavi, song có một yếu tố mà anh lại vượt trội so với Messi và Ronaldo. Đó chính là thành tích ở cấp độ ĐTQG. Ronaldo không phải là cầu thủ lớn của ĐT Bồ Đào Nha trong khi Messi lại càng không, việc ĐT Argentina bị loại ngay ở tứ kết Copa America 2011 cho thấy rõ nhất điều đó. Xavi thì ngược lại. Sau khi đưa TBN vô địch World Cup 2010, tiền vệ này tiếp tục giúp đội bóng xứ sở đấu bò có được thành tích toàn thắng ở chiến dịch vòng loại Euro 2012. Đó là cơ sở nhiều người tin rằng với tính chuyên môn và sự công tâm từ những nhà báo uy tín, Xavi hoàn toàn có thể được vinh danh khi anh hội tụ đầy đủ các tiêu chí bình chọn mà UEFA đưa ra. Điều này cũng khiến cho kết quả của cuộc bầu chọn cuối cùng được công bố ngay 25/8 tới đây sẽ được chờ đợi hơn bao giờ hết./.

Hằng Thu