02:07 26/02/2017

'Quả bom' Vault 7 của Wikileaks sẽ tiết lộ bí mật gì?

Bắt đầu từ 4/2, mỗi ngày trên trang mạng xã hội Twitter của WikiLeaks lại đăng một trạng thái chia sẻ về một từ bí ẩn #Vault7.

Dòng trạng thái đầu tiên về chiến dịch Vault 7 của WikiLeaks.

Vault 7 là gì, khi nào Vault7, Vault7 như thế nào, Vault7 ở đâu… là những câu hỏi được Wikileaks đưa ra kèm theo một bức hình minh họa, gợi tò mò nơi người đọc. Nhiều người dự đoán có lẽ WikiLeaks lại đang nắm giữ một sự thật nào đó mà gây chấn động như những lần tiết lộ trước, tương đương với các vụ rò rỉ email cá nhân của nữ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hay Chủ tịch vận động tranh cử đảng Dân chủ John Podesta.

Trong một đoạn video được nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous Scandinavia đăng trên Twitter, họ dự đoán câu trả lời cho “Khi nào Vault 7?” sẽ được trả lời vào hôm 19/2. Điều đó đồng nghĩa với việc có một bí mật lớn được bật mí trong ngày này.

Tuy nhiên, ngay thời hạn 3 ngày, vào 16/2, WikiLeaks công bố bộ tài liệu tình báo CIA tiết lộ các Đảng phái chính trị lớn ở Pháp là mục tiêu cho một vụ xâm nhập thực hiện bởi nhân viên CIA (HUMINT) và gián điệp điện tử (SIGINT) trong vòng 10 tháng.

Nhận định với Đài phát thanh Sputnik, phóng viên kỳ cựu Diana Johnstone cho biết rõ ràng thông tin này chỉ là một phần của bí mật lớn hơn. “Chúng ta đều biết Mỹ và CIA luôn nổi danh với các hành động can thiệp vào các cuộc bầu cử trên thế giới. Không có gì phải ngạc nhiên về nội dung trên”.

Chờ đợi đến 19/2, một lần nữa WikiLeaks lại chĩa mũi nhọn về Chủ tịch Chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ ông Podesta – người bị công bố email cá nhân vào tháng 10 năm ngoái. Trong một email nhận được vào tháng 1/2016, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Cui Tiankai đã đề nghị gặp mặt riêng, không chính thức với ban trợ lý cấp cao chiến dịch của nữ cựu Ngoại trưởng Clinton “để thảo luận về tình hình quan hệ Mỹ - Trung hiện tại và trong năm tiếp theo”. Dĩ nhiên tiết lộ này cũng coi là khá quan trọng trong bối cảnh cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ của Tổng thống Trump tướng Michael Flynn xin từ chức do bê bối liên lạc với Đại sứ Nga Sergei Kislyak.

Tuy nhiên nó cũng gây thất vọng với nhiều người khi cho rằng quả bom này chưa xứng tầm với những vụ tiết lộ lần trước.

Trao đổi với Sputnik, nhà phân tích của Wall Street Charles K. Ortel đã chia sẻ quan điểm của mình về “Vault 7” bí ẩn trên.

Phản ứng trước thông tin chính Nga giúp ông Trump chiến thắng trước bà Clinton bằng cách thu thập email cá nhân, ông Ortel nhận định: “Theo phán đoán của tôi, WikiLeaks biết rõ ai là người làm rò rỉ email điện tử của ông Podesta và nguồn rò rỉ đó không phải là Nga hay bất cứ tổ chức nào có liên quan đến Nga. Có lẽ WikiLeaks lấy được toàn bộ thư điện tử cá nhân của bà Clinton và ông Podesta từ máy tính xách tay bị mất của cựu nghị sĩ Anthony Weiner – người dùng chung máy tính với vợ cô Huma Abedin - trợ lý thân cận của nữ cựu Ngoại trưởng. Nếu như vậy, thì WikiLeaks còn nhiều thông tin giá trị hơn nữa, và tự ý chọn giờ tiết lộ”.

“Rất có thể Vault 7 ám chỉ đến tầng thứ 7 trong trụ sở Bộ ngoại giao Mỹ. Những thông tin tiết lộ tiếp theo có thể là tài liệu về về sự can thiệp của Mỹ trong các cuộc bầu cử ở nước ngoài, hoặc những mối liên lạc chưa từng biết đến liên quan đến bà Clinton, trợ lý của bà và các thành viên chính phủ dưới trướng của cựu Tổng thống Barack Obama”, ông Ortel nhấn mạnh.

Ông Julian Assange phát biểu với báo giới tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh ngày 5/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, nhà phân tích của Mỹ cũng phán đoán có thể chiến dịch Vault 7 chỉ là chiêu trò của WikiLeaks chuyển sự chú ý sang ông chủ sáng lập Julian Assange trong bối cảnh đang diễn ra bầu cử Ecuador – đất nước mà ông này đang trú ẩn tại đại sứ quán của họ ở London. Theo nhiều nguồn thông tin, một trong các ứng viên tranh cử là cựu chủ ngân hàng Guillermo Lasso cam kết sẽ đuổi Assange ra khỏi đại sứ quán Ecuador ở Anh, nếu đắc cử. Chính vì vòng bảo vệ từ chính phủ Ecuador đứng trước nguy cơ tan vỡ, có lẽ ông Assange cần một quân bài làm tin.

Cuối cùng, phóng viên bình luận Ortel cũng không loại trừ thông tin tiếp theo của WikiLeaks sẽ liên quan đến các cuộc bầu cử tại ba nước châu Âu trong năm nay, bao gồm Pháp, Đức và Hà Lan, với tài liệu CIA về bầu cử Pháp chỉ là “món khai vị”.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)